Giữ cho thành phố bình yên

Thứ Tư, 23/06/2021, 06:10
Những năm qua, Đội Cảnh sát hình sự, Công an TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái đã chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, mở nhiều đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, phát hiện, xử lý nhiều đối tượng... Qua đó, tình hình ANTT trên địa bàn thành phố được giữ vững, góp phần mang lại cuộc sống bình yên cho Nhân dân.


Trung tá Trần Xuân Thường, Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự, Công an TP Yên Bái chia sẻ, công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm hình sự luôn là nhiệm vụ khó khăn gian khổ, nguy hiểm, nhiều áp lực. Tội phạm hình sự hoạt động ngày càng manh động, tinh vi, xảo quyệt, tính chất và mức độ nguy hiểm ngày càng gia tăng, với nhiều phương thức, thủ đoạn mới; nhất là tội phạm sử dụng công nghệ cao, ngày càng diễn biến phức tạp, khó lường...

Với quyết tâm “đấu tranh không khoan nhượng với tội phạm”, những năm qua, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy, Ban Chỉ huy Công an thành phố, Đội Cảnh sát hình sự đã phát huy vai trò lực lượng mũi nhọn, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, làm tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội.

Đội Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Yên Bái triển khai phương án đấu tranh với tội phạm trên địa bàn.

Trong 6 tháng đầu năm 2021, đã điều tra, làm rõ 17 vụ, 27 bị can; trong đó án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt tỷ lệ 100%. Quá trình điều tra, khám phá án đảm bảo theo đúng quy định pháp luật, không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm.

Điển hình đấu tranh, làm rõ Chuyên án "Cướp tài sản" xảy ra trên địa bàn tổ dân phố Cầu Đền, phường Nam Cường, TP Yên Bái. Trước đó, khoảng 21h25', ngày 15/4/2021, Công an phường Nam Cường, TP Yên Bái nhận được tin báo của anh Nguyễn Thế Mạnh, SN 1993, trú tại tổ 1, phường Yên Ninh, TP Yên Bái về việc bị một người đàn ông dùng gậy tấn công và chiếm đoạt chiếc xe môtô nhãn hiệu Honda SH150i màu đen, BKS 21B1-778.12 tại khu vực tổ dân phố Cầu Đền, phường Nam Cường.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an TP Yên Bái đã báo cáo Ban Giám đốc Công an tỉnh; đồng thời huy động lực lượng, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ tổ chức điều tra xác minh. Tuy nhiên, do hiện trường nơi xảy ra vụ việc xa khu dân cư, hai bên đường là đồi rừng, cây cối rậm rạp, diễn biến sự việc xảy ra rất nhanh, thông tin bị hại cung cấp về đặc điểm đối tượng rất mơ hồ, không rõ ràng.

Theo nhận dạng của bị hại, chỉ biết đó là nam giới, khoảng 25 đến 40 tuổi, cao khoảng 1m68, đội mũ vải mềm lưỡi trai màu đen, đeo khẩu trang, mặc áo phông màu đen, đeo một con dao (kiểu dao mèo) bên hông trái. Xét thấy mức độ nguy hiểm, cùng thủ đoạn manh động, tính côn đồ, quyết liệt khi gây án của đối tượng, gây tâm lý hoang mang, lo sợ cho người dân trong khu vực, ảnh hưởng xấu tới tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo Công an TP Yên Bái phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh nhanh chóng điều tra, xác minh làm rõ vụ án. Ngày 19/4/2021, Công an TP Yên Bái đã ra Quyết định khởi tố vụ án, xác lập chuyên án, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để tiến hành đấu tranh truy xét.

Sau nhiều ngày đêm truy vết, rà soát, xác minh hàng trăm đối tượng, lực lượng điều tra thấy nổi lên trường hợp Lâm Cường Quốc, SN 1993, trú tại thôn Đồng Chuối, xã Cường Thịnh, huyện Trấn Yên có nhiều dấu hiệu bất minh nên đã tiến hành triệu tập, tuy nhiên đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Quá trình truy bắt Lâm Cường Quốc hết sức khó khăn do đối tượng rất ranh ma và lọc lõi, tinh quái để che giấu hành tung của mình bằng việc liên tục di chuyển, thay đổi địa điểm và ngụy trang nơi ẩn náu.

Tuy nhiên, với sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng phá án, đến 16h45' ngày 24/4/2021, tại thôn Ngòi Châu, xã Giới Phiên, thành phố Yên Bái, đối tượng Lâm Cường Quốc đã bị bắt giữ. Tại Cơ quan điều tra, Lâm Cường Quốc đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Thời gian gần đây, hoạt động của tội phạm ngày càng diễn ra tinh vi và nhiều phương thức, thủ đoạn mới, nhất là tội phạm sử dụng công nghệ cao, sử dụng các trang mạng xã hội để hoạt động phạm tội. Đấu tranh với loại tội phạm này, lực lượng Cảnh sát hình sự gặp rất nhiều khó khăn do đối tượng chủ yếu từ tỉnh ngoài, hoạt động trên lĩnh vực không gian mạng nên xác minh thông tin và truy bắt đối tượng.

Vụ án "Trộm cắp tài sản" xảy ra trên địa bàn  cuối tháng 3/2021 là một minh chứng cụ thể. Rạng sáng ngày 20/3/2021, trên địa bàn các phường Nguyễn Thái Học, Minh Tân, Hồng Hà, Nguyễn Phúc và Hợp Minh, TP Yên Bái liên tiếp xảy ra 8 vụ trộm cắp gương xe ôtô đã gây tâm lý hoang mang, lo lắng trong quần chúng nhân dân, ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Nhận định đây là vụ việc có tính chất nghiêm trọng, xâm phạm đến nhiều tài sản có giá trị của người dân, hoạt động của đối tượng mang tính chất chuyên nghiệp và có khả năng do một nhóm đối tượng gây ra. Tuy nhiên, thời điểm xảy ra vụ án diễn ra vào ban đêm, không có nhân chứng trực tiếp, đặc điểm nhận dạng đối tượng nghi vấn không có gì riêng biệt... gây nhiều khó khăn cho việc truy xét, truy bắt đối tượng.

Ngày 28/3, Đội Cảnh sát hình sự đề xuất Ban Chỉ huy Công an TP Yên Bái xác lập chuyên án để tập trung lực lượng tiến hành điều tra, xác minh, rà soát các đối tượng nghi vấn, phối hợp chặt chẽ với Công an các đơn vị, địa phương để làm rõ đối tượng gây án. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Cảnh sát hình sự đã xác định được các đối tượng nghi vấn là Đinh Anh Tuấn và Ngọc Hoài Nam, cùng SN 1997, đều có HKTT tại Thôn Cảy, xã Thượng Long, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ.

Công an TP Yên Bái đã phối hợp với Công an sở tại triệu tập các đối tượng để làm việc. Quá trình đấu tranh, các đối tượng khai nhận, toàn bộ số tài sản trộm cắp được đều mang về nhà đóng gói rồi liên hệ qua các trang mạng xã hội để tìm đầu mối tiêu thụ, tổng số tài sản bị 2 đối tượng trộm cắp được định giá lên đến gần 80 triệu đồng. Đây cũng là một chiến công xuất sắc của Đội Cảnh sát hình sự, Công an TP Yên Bái, góp phần ổn tình hình ANTT, mang lại bình yên cho người dân trên địa bàn.

Trung tá Vũ Minh Tiến, Phó trưởng Công an TP Yên Bái nhận xét, trong thời gian qua, tập thể CBCS Đội Cảnh sát hình sự, Công an TP Yên Bái đã không ngừng phấn đấu, học tập, rèn luyện phẩm chất đạo đức, ra sức học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Mỗi CBCS trong đội luôn tự ý thức được vai trò, trách nhiệm của mình đối với công việc, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Giang Lương
.
.