Công an huyện Cư Jút, Đắk Nông:

Giữ bình yên để nhân dân đón Tết

Chủ Nhật, 15/02/2015, 08:43
Những ngày cuối năm, khi mọi người, mọi nhà đang tất bật quét dọn nhà cửa, bàn thờ tổ tiên, mua sắm các thực phẩm tươi ngon, để tiễn đưa ông Táo về trời, lo mâm cơm tất niên đón ông bà tổ tiên về sum họp vui xuân, cũng là lúc cán bộ, chiến sỹ Công an huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông phải lên đường làm nhiệm vụ, để lại đằng sau niềm vui riêng và đặt ra cho mình các mục tiêu, kế hoạch phải hoàn tất, đó là lo cho cái tết bình yên của nhân dân.  

Về các buôn làng của huyện Cư Jút trong những ngày cuối năm, chúng tôi bắt gặp nhiều hình ảnh những chiến sỹ Công an đang có mặt ở hầu khắp các thôn, buôn trên địa bàn để triển khai các biện pháp đảm bảo ANTT cũng như giúp bà con hoàn tất những công việc cuối cùng để đón chào năm mới.

Trao đổi với chúng tôi, Thượng tá Lê Vinh Quy, Trưởng Công an huyện Cư Jút cho biết, trong những ngày này, cùng với cả nước, bà con các dân tộc trên địa bàn huyện đang hân hoan chào đón năm mới. Công an huyện đã tăng cường lực lượng hướng về tận các thôn buôn trên địa bàn, thực hiện cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng nói tiếng đồng bào với bà con, chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp với các lực lượng khác nắm chắc tình hình, tuyên truyền, vận động bà con nhân dân nêu cao cảnh giác trước các âm mưu, thủ đoạn của kẻ xấu, góp phần giữ vững ANTT trên địa bàn.

Đại úy Nguyễn Quang Trung - Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an huyện Cư Jút cho biết, gác lại các công việc gia đình trong những ngày giáp Tết, cán bộ chiến sĩ đội Cảnh sát hình sự Công an huyện đã tập trung cao độ cho việc xây dựng kế hoạch, phương án để xử lý các vấn đề ANTT. Chúng tôi luôn xác định làm mỗi việc tốt vì dân, vì nhân dân mà phục vụ, góp sức cùng với toàn dân sẵn sàng trên trận tuyến bảo vệ ANTT, để nhân dân đón một cái Tết tràn đầy hạnh phúc và trọn vẹn.

Minh Quỳnh
.
.