TP HCM:

Giảm thiểu cháy trong những ngày xuân Ất Mùi

Thứ Tư, 25/02/2015, 14:54
Ngày 25/2, Đại tá Lê Tấn Bửu- Giám đốc Cảnh sát PCCC TP HCM cho biết, trong những ngày đón xuân Ất Mùi, trên địa bàn TP HCM xảy ra 62 vụ cháy nổ, cứu nạn cứu hộ, may mắn trong tất cả các vụ cháy nổ này chỉ có 1 người bị thương, gây thiệt hại khoảng 160 triệu đồng. Lực lượng cứu nạn, cứu hộ thuộc Cảnh sát PCCC TP HCM đã cứu được một người gặp nạn và vớt được một thi thể nạn nhân giao cho chính quyền địa phương xử lý.

Trong tất cả các vụ cháy, Cảnh sát PCCC đã triển khai phương tiện và lực lượng trực tiếp chữa cháy 15 vụ, số vụ còn lại lực lượng chữa cháy tại chỗ, người dân đã kịp thời dập tắt. Những nguyên nhân cháy chính trong những ngày tết chủ yếu là do người dân bất cẩn trong thờ cúng dẫn đến cháy, ngoài ra còn có một số vụ cháy liên quan đến cỏ, cháy rác và cháy do đun nấu. Cảnh sát PCCC TP HCM còn triển khai đội hình giúp tỉnh bạn chữa cháy tại phường Đông Hòa, thị xã Dĩ An, Bình Dương.

Hiện trường một vụ cháy do đốt giấy tiền ngày mùng 1 Tết

Ngoài việc trực tiếp tham gia chữa cháy, Cảnh sát PCCC TP HCM còn triển khai lực lượng phòng chống cháy nổ, cứu nạn, cứu hộ tại các lễ hội, hoạt động chào đón năm mới với 35 xe chữa cháy chuyên dụng, tàu chữa cháy và 241 CBCS.

Không chỉ chủ động phòng chống, Cảnh sát PCCC TP HCM còn điện thoại nhắc nhở 2.483 cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở trọng điểm trên địa bàn thành phố cẩn trọng trong công tác phòng và chữa cháy So với cùng kỳ năm 2014 tình hình cháy nổ trên địa bàn thành phố đã được kéo giảm đáng kể cả về số vụ cũng như số người chết, bị thương.

M.Đức
.
.