Đảm bảo tốt ANTT và phòng, chống dịch trong bối cảnh giãn cách xã hội

Chủ Nhật, 25/07/2021, 20:32
Ngày 25/7, Bộ Công an tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến công tác phòng, chống dịch. Hội nghị trực tuyến từ 2 điểm cầu Bộ Công an tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh nối tới điểm cầu của Công an 25 tỉnh, thành phía Nam và các tỉnh Tây Nguyên trở vào.

Thượng tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Bộ Công an và Thiếu tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy tiền phương của Bộ Công an ở phía Nam đồng chủ trì Hội nghị.

Đến dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị tại điểm cầu Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có đồng chí Vũ Đức Đam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng BCĐ Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu chỉ đạo từ điểm cầu Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam khẳng định lực lượng Công an và y tế là 2 lực lượng nòng cốt tuyến đầu trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Đánh giá cao vai trò của lực lượng Công an trong công tác truy vết dịch, nhất là từ khi lực lượng Công an triển khai đưa Công an chính quy về cơ sở, không chỉ thực thi nhiệm vụ đảm bảo ANTT và phòng chống dịch, mà còn thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu chuẩn xác, kiên định đối với cấp ủy, chính quyền các cấp trong chiến lược phòng chống dịch, góp phần không nhỏ trong hiệu quả công tác phòng chống dịch ở địa phương.

Biểu dương lực lượng CAND đồng thời chia sẻ với những khó khăn,vất vả của lực lượng Công an trong công tác phòng chống dịch cũng như công tác đảm bảo ANTT nhất là tại các tỉnh, thành đang phức tạp về dịch ở phía Nam, trong đó có TP Hồ Chí Minh và 18 tỉnh, thành khác đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng. 

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn phát biểu chỉ đạo tại điểm cầu Hà Nội.

Để thực hiện tốt hơn nữa công tác phòng chống dịch thời gian tới, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đề nghị, Công an các tỉnh, thành tiếp tục nghiêm túc thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, nhằm nhanh chóng ngắt được là chuỗi lây nhiễm, không để dịch tiếp tục bùng phát. “Kinh nghiệm cho thấy, phải thực hiện nghiêm cách ly xã hội ngay từ đầu, sẽ làm giảm tốc độ lây lan của dịch”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác truy vết, ngăn chặn phát hiện cách ly khoanh vùng dập dịch và điều trị.  Phó Thủ tướng cho rằng, từ khi có lực lượng Công an tham gia cùng lực lượng y tế và các tổ truy vết cộng đồng thì công tác truy vết dịch mới thực sự quy củ, hiệu quả truy vết ngày càng cao, việc khoanh vùng, ngăn chặn dịch càng hiệu quả. 

Bên cạnh đó, cần tích cực mạnh mẽ trong việc tham mưu cho cấp ủy chính quyền về chiến lược phòng chống dịch tại địa phương; phối hợp chặt chẽ với lực lượng y tế và giao thông vận tải để triển khai tốt các tổ kiểm soát, giám sát việc thực hiện “luồng xanh” đối với đội ngũ lái xe ra vào các địa bàn có dịch, nhằm tránh lây lan; phối hợp chặt chẽ với Sở Lao động -Thương binh xã hội các địa phương hỗ trợ các đơn vị này kịp thời xử lý phức tạp phát sinh, bởi hiện nay ở một số địa phương đã bắt đầu xuất hiện tinh trạng phức xảy ra ở một số cơ sở cai nghiện, ảnh hưởng đến ANTT và công tác phòng, chống dịch.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng phát biểu tại điểm cầu Bộ chỉ huy tiền phương của Bộ Công an tại phía Nam.

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn nêu rõ, ngay trong phát biểu chỉ đạo của đồng chí Phó Thủ tướng, Trưởng BCĐ Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 Vũ Đức Đam đã khẳng định, lực lượng Công an là lực lượng tuyến đầu chống dịch. Điều này được thể hiện bằng hành động, việc làm thực tiễn và hiệu quả của lực lượng CAND trong công tác phòng chống dịch.

Trước những ý kiến, đề xuất kiến nghị của Công an các đơn vị, địa phương đưa ra thảo luận tại Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn cho ý kiến: trước tiên là về hoạt động của đội ngũ nhân viên giao hàng, các “shipper” trong bối cảnh các địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16. Theo phản ánh của Công an các địa phương tại Hội nghị, chính sách quy định đối với đối tượng này ở mỗi địa phương không thống nhất, có địa phương cho phép các “shipper” tự do hoạt động đi giao hàng, có địa phương cấm. 

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn cho rằng, đây cũng là một trong những đối tượng có nguy cơ làm lây lan dịch bệnh phức tạp. Đề nghị, các địa phương nên tính toán tạm dừng hoạt động của đối tượng này. Đồng thời đưa ra phương án, đề nghị Công an các địa phương tham mưu cho cấp ủy, chính quyền cơ sở để huy động các lực lượng phối hợp lực lượng Công an trực tiếp làm nhiệm vụ cung cấp lương thực, thực phẩm hàng thiết yếu đưa đến tận các hộ dân, nhất là ở khu vực phong tỏa thay thế cho lực lượng “shipper” để đảm bảo tốt nhất yêu cầu phòng chống dịch khi thực hiện Chỉ thị 16. 

Đề nghị Giám đốc Công an các tỉnh phối hợp với y tế để chủ động tham mưu cho lãnh đạo các tỉnh nhanh chóng thành lập các Khu cách ly, bệnh viện dã chiến cho CBCS và các đối tượng do lực lượng Công an quản lý, không để bị động trong bối cảnh dịch vẫn đang diễn biến phức tạp như hiện nay. Về đề xuất liên quan vấn đề kinh phí, trang thiết bị phòng chống dịch, đồng chí Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn ghi nhận và cho biết, Bộ sẽ tiếp tục dốc toàn lực để hỗ trợ Công an các địa phương, tuy nhiên đề nghị Công an các đơn vị địa phương cũng cần chủ động tranh thủ các nguồn lực tại chỗ để giải quyết yêu cầu cấp bách trong công tác phòng, chống dịch.

Thay mặt Bộ chỉ huy tiền phương của Bộ Công an ở phía Nam, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng biểu dương những kết quả, thành tích mà Công an các đơn vị địa phương phía Nam đã đạt được trong phòng, chống dịch bệnh thời gian qua. 

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đề nghị lãnh đạo Công an các tỉnh, thành phố phải trực tiếp kiểm tra và báo cáo kết quả tổ chức quán triệt, thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTG của Thủ tướng Chính phủ, các điện, mệnh lệnh chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an; kịp thời chấn chỉnh, chỉ đạo các lực lượng Công an địa phương quán triệt, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, mệnh lệnh của lãnh đạo Bộ Công an. Công an các tỉnh, thành phố phải chủ động, tích cực tham mưu cho Tỉnh ủy, Thành ủy, UBND tỉnh, thành phố tăng cường siết chặt việc thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTG của Thủ tướng Chính phủ, các điện chỉ đạo của Bộ Công an.

Đồng thời, tăng cường công tác đảm bảo ANTT, an toàn các mục tiêu trọng điểm, cơ sở giam giữ, kiểm soát nghiêm ngặt các khu vực cách ly, khu vực giãn cách, chốt trạm, khu phố, ấp.. các phương tiện không tham gia giao thông mà không có lý do thiết yếu; điều tiết đảm bảo cung ứng hàng hóa thiết yếu, ổn định giá cả, ngăn chặn, xử lý nghiêm các trường hợp đầu cơ, tích trữ hàng hóa, gây ra khan hiếm hàng hóa phục vụ nhu cầu người dân, không để tội phạm lợi dụng tình hình dịch bệnh để hoạt động; thực hiện nghiêm túc chế độ trực ban, trực chiến, thông tin báo cáo. Khi có tình huống đột xuất, bất ngờ phải bằng mọi cách báo cáo, thông tin nhanh nhất và đề xuất vấn đề cụ thể để lãnh đạo Bộ, BCĐ của Bộ và Bộ Chỉ huy tiền phương chỉ đạo, xử lý kịp thời.

Để đảm bảo an ninh, an toàn phòng, chống dịch tại các khu công nghiệp, cần tăng cường công tác kiểm tra, vừa kết hợp tuyên truyền, hướng dẫn các công ty, doanh nghiệp trong công tác phòng, chống dịch bệnh, yêu cầu dừng hoạt động đối với các doanh nghiệp không đáp ứng yêu cầu “3 tại chỗ”. Đồng thời, yêu cầu Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao tăng cường rà soát để kịp thời phát hiện các thông tin xấu độc, các đối tượng gây kích động, lợi dụng mạng xã hội tung tin sai sự thật về tình hình dịch bệnh COVID-19 để phối hợp cùng Công an các tỉnh, thành phố xử lý nghiêm...

Sáng cùng ngày, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn cũng họp trực tuyến với Công an TP Hà Nội để nghe báo cáo tình hình và chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch trong bối cảnh TP Hà Nội cũng đang bắt đầu thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Chính phủ kể từ 0h ngày 24/7 vừa qua.

Tâm Phạm – Đức Mừng
.
.