Đại tá Nguyễn Đức Khiêm từ trần

Thứ Hai, 15/03/2021, 09:26
Đại tá Nguyễn Đức Khiêm; nguyên Cục trưởng Cục Bảo vệ chính trị IV, Tổng cục An ninh, Bộ Công an đã từ trần vào hồi 2h ngày 14/3/2021.

Bộ Công an, Đảng ủy, lãnh đạo Cục An ninh nội địa và gia đình thương tiếc báo tin:

Đồng chí Đại tá Nguyễn Đức Khiêm, sinh ngày 16-11-1939; quê quán: Xã Quế Nham, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang; trú tại số 25 đường Hướng Dương 1, khu đô thị Vinhome Riverside, phường Phúc Đồng, quận Long Biên, TP Hà Nội; nguyên Cục trưởng Cục Bảo vệ chính trị IV, Tổng cục An ninh, Bộ Công an (nay là Cục An ninh nội địa, Bộ Công an). Quá trình công tác, đồng chí Nguyễn Đức Khiêm đã được tặng thưởng nhiều huân, huy chương các loại: Huân chương Quân công hạng Ba, Huân chương Chiến công hạng Nhất, Huân chương Kháng chiến chống Mỹ cứu nước hạng Nhất, Huân chương Quyết thắng hạng Nhì và hạng Ba, Huân chương Chiến thắng hạng Nhất của Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam, Huy chương Vì An ninh Tổ quốc…; được tặng thưởng Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng.

Do tuổi cao, sức yếu, mặc dù đã được các con cháu và các y bác sĩ tận tình chăm sóc, cứu chữa nhưng đồng chí đã từ trần vào hồi 2h ngày 14/3/2021 (tức ngày 2 tháng 2 năm Tân Sửu) tại nhà riêng, hưởng thọ 83 tuổi.

Lễ viếng từ 11h15 đến 12h45 ngày 16/3 tại Nhà tang lễ quốc gia (số 5 Trần Thánh Tông, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội). Lễ truy điệu vào hồi 12h45 cùng ngày. Di quan và an táng tại nghĩa trang quê nhà thôn Đông La, xã Quế Nham, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang.

Cand Online
.
.