Lễ hội “Văn hóa các dân tộc” và dân vũ Đại học ANND

Thứ Bảy, 25/03/2017, 14:26
Thiết kế mô hình văn hóa, không gian ẩm thực, xây dựng trại, trò chơi dân gian và sinh hoạt lửa trại truyền thống với sự tham gia của gần 3.000 đoàn viên, sinh viên...


Ngày 25-3, tại TP Hồ Chí Minh, Trường Đại học An ninh nhân dân (ANND), Bộ Công an đã tổ chức Lễ hội “Văn hóa các dân tộc”, thi dân vũ kết hợp với Hội trại truyền thống. 

Các tiết mục đặc sắc tại lễ hội

Lễ hội “Văn hóa các dân tộc” hàng năm, Đại học ANND đặt trọng tâm hai phần: Trong phần Lễ, Đoàn trường tổ chức các hoạt động giáo dục, tuyên truyền về truyền thống hào hùng của tuổi trẻ Việt Nam trong đấu tranh bảo vệ và xây dựng Tổ quốc; phần Hội, khán giả sẽ được chiêm ngưỡng tiếng hát, câu hò, điệu múa đậm nét đặc trưng của văn hóa vùng miền, văn hóa các dân tộc anh em. 

Các tiết mục thi dân vũ ấn tượng

Các tiết mục văn nghệ với nội dung đa dạng, công phu về hình thức và có chiều sâu về nghệ thuật, giá trị thẩm mỹ, giáo dục cao, như: Sâu lắng với chợ tình Sa Pa trong văn hóa Tây Bắc, rộn ràng trong đêm hội cồng chiêng với rượu cần Tây Nguyên, tiếng đờn tài tử cùng điệu múa Khmer ngọt ngào, duyên dáng vùng Nam bộ, văn hóa kiến trúc, điệu múa điêu luyện của đồng bào Chăm đặc trưng cho văn hóa duyên hải miền Trung…

Thiếu tá Bùi Chiến Công, Bí thư đoàn Trường Đại học ANND, cho biết: Lễ hội có các phần thi hấp dẫn, thu hút đông đảo sự quan tâm, cổ vũ, hưởng ứng của các bạn đoàn viên, thanh niên như, hội sách, thi dân vũ, nhảy cổ động, hành trình văn hóa, báo tường, báo ảnh, thiết kế mô hình văn hóa, không gian ẩm thực, xây dựng trại, trò chơi dân gian và sinh hoạt lửa trại truyền thống với sự tham gia của gần 3.000 đoàn viên, sinh viên.

C.Bình-T.Hùng
.
.