Xếp sách nghệ thuật, những cuốn sách hoá thành mốc chủ quyền biển đảo thiêng liêng

Thứ Ba, 05/04/2022, 19:53

Trong khuôn khổ Ngày Sách và Văn hoá đọc chủ đề “CAND đọc và học tập suốt đời theo tấm gương Bác Hồ vĩ đại” do Bộ Công an tổ chức, chiều 5/4, tại Hà Nội đã diễn ra lễ trao giải cuộc thi xếp sách nghệ thuật, ký kết hợp tác thúc đẩy văn hoá đọc giữa nhiều đơn vị trong và ngoài lực lượng CAND.

Cuộc thi xếp sách nghệ thuật dành cho các cán bộ làm công tác thư viện tại các đơn vị trong và ngoài lực lượng CAND. Các đơn vị tham gia trải qua 2 phần thi: Xếp mô hình sách nghệ thuật, thuyết minh mô hình sách.

Bằng sự tâm huyết, nỗ lực sáng tạo, các cán bộ làm công tác thư viện tại các đơn vị đến từ nhiều tỉnh, thành phố phía Bắc đã mang đến Ngày Sách và Văn hoá đọc trong CAND những mô hình trưng bày sách sinh động, đẹp về hình thức, phong phú về nội dung.

Nhiều hoạt động thiết thực tại Ngày Sách và Văn hoá đọc trong CAND năm 2022 -0
Ban giám khảo chấm phần thi thuyết minh mô hình trưng bày sách.

Các mô hình trưng bày tập trung ca ngợi Đảng, Bác Hồ, biển đảo, quê hương. Nơi diễn ra cuộc thi – khu vực giữa sân Trụ sở Bộ Công an tại 47 Phạm Văn Đồng, Hà Nội cũng là địa điểm thu hút nhiều cán bộ, chiến sĩ nhất trong Ngày Sách và Văn hoá đọc trong CAND.

Sau 1 buổi chiều làm việc công tâm, nghiêm túc, trên cơ sở kết quả chấm điểm của Ban giám khảo gồm nhiều chuyên gia, nhà nghiên cứu gắn bó lâu năm với văn hoá đọc, Ban tổ chức đã trao giải đặc biệt cho Trung tâm Lưu trữ Thư viện Cao đẳng An ninh nhân dân I. Hai giải A thuộc về Nhà xuất bản CAND và Trung tâm Lưu trữ Thư viện Cao đẳng Cảnh sát nhân dân I. Hai giải B được trao cho Công an tỉnh Hải Dương và Thư viện Tạ Quang Bửu thuộc Trường Đại học Bách khoa, Hà Nội. Hai giải C thuộc về Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật và Trung tâm số thuộc Đại học Thái Nguyên.

Nhiều hoạt động thiết thực tại Ngày Sách và Văn hoá đọc trong CAND năm 2022 -0
Ban tổ chức trao giải cho các đơn vị xếp sách nghệ thuật được đánh giá cao nhất.

Cũng trong buổi chiều 5/4, với sự chứng kiến của lãnh đạo Cục Công tác Đảng và Công tác chính trị, Bộ Công an, Hội Thư viện Việt Nam…, 7 đơn vị đã ký kết hợp tác gồm: Nhà xuất bản CAND, Thư viện CAND, Liên chi hội Thư viện Đại học khu vực phía Bắc – NALA, Trung tâm số thuộc Đại học Thái Nguyên; Trung tâm Lưu trữ Thư viện Cao đẳng An ninh nhân dân I, Trung tâm Lưu trữ Thư viện Cao đẳng Cảnh sát nhân dân I, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật, Công ty IDT Việt Nam.

Việc ký kết hợp tác giữa các đơn vị trong và ngoài lực lượng CAND sẽ góp phần thúc đẩy văn hoá đọc trong CAND nói riêng, trong cộng đồng nói chung; tôn vinh giá trị của sách, khẳng định vị trí, vai trò, tầm quan trọng của sách, tôn vinh người đọc và những người tham gia sưu tầm, sáng tác, xuất bản, in và phát hành, lưu giữ sách trong CAND.

Nhiều hoạt động thiết thực tại Ngày Sách và Văn hoá đọc trong CAND năm 2022 -0
Các đơn vị trong và ngoài lực lượng CAND ký kết hợp tác thúc đẩy văn hoá đọc.

Ngày sách và Văn hóa đọc chủ đề “CAND đọc và học tập suốt đời theo tấm gương Bác Hồ vĩ đại” do Bộ Công an tổ chức. Trong khuôn khổ Ngày sách có nhiều hoạt động thiết thực ý nghĩa, hấp dẫn về khuyến học, khuyến đọc như triển lãm sách, ngày hội trao đổi, tặng sách, thi xếp sách nghệ thuật… Các hoạt động diễn ra từ ngày 5/4 đến 8/4 tại Hà Nội.

Hoa - Thơm
.
.
.