VĐV Việt Nam mặc đồ bảo hộ rời khách sạn sau thời gian cách ly

Thứ Tư, 18/08/2021, 18:06

Ngày 18/8, Đoàn thể thao Việt Nam tham dự Olympic Tokyo đã hoàn thành cách ly 14 ngày tại Hà Nội.

Các thành viên của Đoàn đều phải mặc trang phục bảo hộ, đeo khẩu trang trước khi rời khách sạn. Trong thời gian cách ly tại khách sạn Silk Path (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội),  nhiều VĐV vẫn cố gắng duy trì luyện tập nhằm giữ phong độ phục vụ cho việc thi đấu sắp tới.

ntb_5811.jpg -0
 Hôm nay những thành viên cuối cùng của đoàn thể thao Việt Nam tham dự Olympic Tokyo 2020 đã kết thúc thời gian cách ly tại Hà Nội.

Trước đó vào tối 4/8, tất cả các thành viên của Đoàn thể thao Việt Nam đã rời Nhật Bản kết thúc hành trình chinh phục Olympic Tokyo 2020.Do dịch COVID-19 nên không có bất cứ thành viên nào của Đoàn thể thao Việt Nam ở lại để tham dự lễ bế mạc Olympic Tokyo 2020 sẽ diễn ra vào ngày 8/8. Sau khi hạ cánh tại sân bay Nội Bài, toàn bộ thành viên trong đoàn sẽ được di chuyển về cách ly tại một khách sạn trên địa bàn Hà Nội trong thời gian 14 ngày.

Thực tế đây là nhóm thứ 2 trong Đoàn thể thao Việt Nam trở về từ Olympic Tokyo 2020. Trước đó, vào ngày 30/7, 6 đội tuyển thuộc Đoàn thể thao Việt Nam tham dự Olympic Tokyo gồm Thể dục, Taekwondo, Cử tạ, Bắn súng, Judo, Rowing và một số cán bộ Đoàn thể thao Việt Nam đã lên đường trở về nước.

ntb_5774_anhvien.jpg -0
Sau khi về nước từ Nhật Bản, đoàn thể thao Việt Nam được bố trí cách ly tại một khách sạn tại Hà Nội. Trong ảnh kình ngư Ánh viên rời khách sạn sau thời gian cách ly, ngoài đồ đạc cá nhân "tiểu tiên cá" còn ôm theo một chú gấu bông. 

Đoàn thể thao Việt Nam đến với Olympic Tokyo với 43 thành viên, trong đó có 18 VĐV tranh tài ở 11 môn thể thao. Đoàn lên đường đến Tokyo vào ngày 18/7 và chia tay đại hội mà không giành được huy chương nào. Đây được xem là chuyến xuất quân không thành công của thể thao Việt Nam đặc biệt khi so sánh với thành tích của các nước trong khu vực Đông Nam Á.

Về vấn đề này, Trưởng đoàn ông Trần Đức Phấn cho biết: "Thời gian qua, sau kết quả thi đấu chưa thành công của một số vận động viên, một số cơ quan báo chí cũng như một số chuyên gia trong lĩnh vực thể thao đã góp ý, phân tích, đánh giá về vấn đề này, đoàn thể thao Việt Nam xin cảm ơn và ghi nhận những ý kiến đóng góp vì mục tiêu chung và sự phát triển của thể thao Việt Nam.

ntb_5778_huyhoang.jpg -0
Khu vực khách sạn đoàn lưu trú được ngăn cách rất cẩn thận nhằm đảm bảo các yêu cầu về chống dịch COVID-19.

Tuy nhiên, việc giải quyết được bài toán đầu tư để làm sao có thể tranh chấp tại các đấu trường lớn như ASIAD hay giành huy chương Olympic, đòi hỏi chúng ta phải tiếp tục điều chỉnh cho phù hợp với thực tiễn, kể cả điều chỉnh các mục tiêu cho từng đại hội, quan điểm đầu tư, xây dựng kế hoạch, đề xuất các giải pháp và tổ chức thực hiện. Hy vọng sau 1-2 chu kỳ Olympic nữa, vận động viên của thể thao Việt Nam sẽ đến tham dự Thế vận hội với tư thế sẵn sàng tranh chấp huy chương".

"Sau Olympic, Tổng cục Thể dục Thể thao sẽ tổng kết rút kinh nghiệm, báo cáo và đề xuất với lãnh đạo Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch để giải quyết mục tiêu này", ông Phấn cho biết.

ntb_5768_xuanvinh.jpg -0
 Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh trước cửa khách sạn. Chủ nhân tấm huy chương vàng Olympic Rio 2016 tới Tokyo bằng tấm vé mời.
ntb_5786.jpg -0
 Dù đã có gắng hết sức nhưng Hoàng Xuân Vinh không thể tái lập thành tích cách đây 5 năm.
ntb_5805_tienminh.jpg -0
 Tay vợt cầu lông số 1 Việt Nam Nguyễn Tiến Minh rời khách sạn sau thời gian cách ly.
ntb_5809_tienminh.jpg -0
 Nằm trong số ít VĐV Việt Nam có đủ thành tích tham dự Olympic Tokyo, Tiến Minh cũng đã thi đấu rất nỗ lực song trước những đối thủ quá mạnh, tay vợt 38 tuổi không thể vào sâu tại đại hội lần này.
ntb_5795_quachthilan.jpg -0
 Đạt thành tích tốt nhất tại kỳ thế vận hội này có lẽ là VĐV Quách Thị Lan khi cô lọt vào tới bán kết nội dung 400m vượt rào của nữ.
ntb_5823.jpg -0
ntb_5827.jpg -1
 Dù không có một kỳ đại hội thành công, nhưng nhiều thành viên vẫn cố gắng giữ trạng thái tinh thần tốt nhằm chuẩn bị cho các giải đấu sắp tới, gần nhất theo dự kiến là SEA Game 31 trên sân nhà.

 

Nguyễn Bình
.
.
.