Tuần lễ sách của người làm báo

Thứ Ba, 06/06/2023, 12:23

Sáng 6/6 tại TP Hồ Chí Minh, Hội Nhà báo Việt Nam, Hội Xuất bản Việt Nam, Sở Thông tin và Truyền thông TP Hồ Chí Minh, Hội Nhà báo TP Hồ Chí Minh và Báo Thanh Niên tổ chức buổi họp báo để thông tin về Tuần lễ sách của người làm báo (diễn ra từ ngày 17 – 22/6). Đây là sự kiện chào mừng 98 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2023).

Phát biểu tại họp báo, ông Trần Trọng Dũng, Phó chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cho biết, mục đích của Tuần lễ sách của Người làm báo là giới thiệu đến công chúng và ngay chính đội ngũ những người làm báo về những tác phẩm hay, hấp dẫn do các đồng nghiệp thực hiện. Thông qua góc nhìn của nhà báo, các tác phẩm được thể hiện bằng sách lại càng đa dạng, hấp dẫn và gây bất ngờ hơn với người đọc.

Tuần lễ Sách của Người làm báo  -0
Ban Tổ chức thông tin về Tuần lễ sách.

“Tuần lễ sách cũng nhằm hưởng ứng các đợt thi đua xây dựng môi trường văn hóa trong các cơ quan báo chí do Ban Tuyên giáo Trung ương và Hội Nhà báo Việt Nam phát động, đẩy mạnh và lan tỏa hơn nữa văn hóa đọc đến với công chúng, góp phần làm phong phú thêm không gian văn hóa tại TP Hồ Chí Minh. Tuần lễ sách còn tôn vinh các nhà báo đã có sách xuất bản, qua đó gắn kết hơn nữa mối quan hệ giữa báo chí và xuất bản ngày càng bền chặt”, ông Trần Trọng Dũng nhấn mạnh.

Ông Trần Trọng Dũng cũng cho hay, nếu sách của các nhà báo đã được giải thưởng như trong các kỳ bình chọn sách hay của Hội Xuất bản Việt Nam hoặc Hội sách TP Hồ Chí Minh… Tác giả khi gửi sách ghi rõ sách đã đạt giải thưởng nào (cấp tỉnh/thành trở lên), Ban tổ chức sẽ tặng kỷ niệm chương cho tác giả.

“Sách nào có giải thưởng của cấp tỉnh/thành trở lên là chúng tôi sẽ tặng kỷ niệm chương để tôn vinh và ghi nhận sự đóng góp của tác giả trong văn hóa đọc”, ông Trần Trọng Dũng phát biểu.

Tuần lễ Sách của Người làm báo  -0
Đại biểu tham dự họp báo.

Cũng tại họp báo, ông Trần Trọng Dũng cho biết, theo kế hoạch “Tuần lễ sách của người làm báo” phát động ngày 16/5/2023, Ban tổ chức đã nhận được nhiều sự quan tâm của các cơ quan báo đài, anh chị em phóng viên không chỉ ở TP Hồ Chí Minh mà khắp cả nước gửi sách về đăng ký tham gia trưng bày, giới thiệu đến đông đảo bạn đọc. Do vậy, nhằm đáp ứng nhu cầu của các cơ quan báo chí, phóng viên trên cả nước, Ban tổ chức bổ sung về việc trưng bày sách như sau: Tiếp nhận sách của các tờ báo, nhà báo trên phạm vi cả nước; không giới hạn năm xuất bản của sách; không giới hạn số lượng sách của các cơ quan báo đài, phóng viên; tác giả có nhu cầu nhận lại sách trưng bày thì vui lòng thông báo để Ban tổ chức chuyển trả lại sau tuần lễ hoạt động. Bởi vì có tác giả chỉ còn giữ 1 cuốn sách và gửi trưng bày, nên Ban tổ chức sẽ trả lại nếu tác giả yêu cầu.

Tuần lễ Sách của Người làm báo  -0
Nhiều sách của các nhà báo dự triển lãm tại Tuần lễ sách.

Thời gian tiếp nhận sách: trước ngày 14/6/2023. Nơi nhận: Hội nhà báo TP Hồ Chí Minh, số 14 Alexandre de Rhodes, phường Bến Nghé, quận 1, TP Hồ Chí Minh.

Hiện nay, tổng số sách tham gia trưng bày tại đường sách Nguyễn Văn Bình có khoảng 128 cuốn. Chương trình khai mạc diễn ra lúc 8h30 ngày 17/6 tại đường sách Nguyễn Văn Bình (quận 1).

Nguyễn Cảnh
.
.
.