Hà Nội không thiếu điểm vui xuân

Thứ Hai, 07/02/2022, 07:44

Trong khi nhiều lễ hội truyền thống, di tích trên địa bàn Thủ đô Hà Nội tạm dừng đón khách và dừng các hoạt động hội, chỉ giữ phần lễ, nhiều người dân tại Thủ đô tìm về các điểm vui xuân kết hợp tìm hiểu văn hoá đầu năm.

Thực tế, các di tích là nơi tổ chức lễ hội lớn hàng năm như lễ hội tại đền Gióng (huyện Sóc Sơn), đền Cổ Loa (huyện Đông Anh), lễ hội Chùa Hương (huyện Mỹ Đức), Gò Đống Đa (Quận Đống Đa)… đều vắng vẻ so với các năm chưa bùng dịch. Chị Nguyễn Thị Huê ở quận Hoàn Kiếm cho biết, thông thường, mùng 5 Tết là gia đình đi lễ hội Gò Đống Đa nhưng 2 năm nay, chị chỉ ghé đến vái vọng rồi về.

Trong khi đó, một số bảo tàng trên địa bàn Hà Nội lại cho biết, lượng khách đến bảo tàng khá đông dịp đầu năm qua hình thức trực tuyến và trực tiếp. Đồng thời, các đơn vị cũng có khá nhiều hoạt động hấp dẫn dành cho du khách.

Với Bảo tàng dân tộc học Việt Nam, du khách có chuỗi hoạt động thú vị được tổ chức online “Tết hổ kể chuyện hổ và một số phong tục”. Trước dịch COVID-19, bảo tàng này là một trong những địa chỉ du xuân hấp dẫn đông đảo công chúng.

Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam cũng cho hay, bên cạnh hình thức triển lãm trực tuyến, từ mùng 2 Tết, Bảo tàng mở cửa phục vụ khách tham quan. Chỉ trong 3 ngày đầu năm, Bảo tàng đã đón gần 2.000 lượt khách tới tham quan, trong đó 350 lượt khách trải nghiệm ứng dụng thuyết minh đa phương tiện iMuseum VFA để tìm hiểu kỹ hơn về các tác phẩm nghệ thuật.

Ngày 6/2, Làng Văn hoá du lịch các dân tộc Việt Nam cũng cho hay, song song với các hoạt động thường xuyên, hiện tại, Làng đã chuẩn bị cho chuỗi hoạt động đặc biệt mừng Đảng, mừng xuân Nhâm Dần năm 2022.

Với khối nghệ thuật, nhiều đơn vị cũng đã khởi động. Liên đoàn xiếc Việt Nam có chuỗi chương trình phục vụ nhân dân từ mùng 2 Tết.

N.H
.
.
.