Trao 34 giải thưởng nhiếp ảnh xuất sắc

Thứ Tư, 31/03/2021, 17:03
Ngày 31/3 tại Hà Nội, đã diễn ra lễ trao giải thưởng nhiếp ảnh xuất sắc năm 2020 tặng 34 tác phẩm là bộ ảnh, ảnh, sách ảnh.

Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam (VAPA) tổ chức trao giải thưởng nhiếp ảnh xuất sắc và phong tặng tước hiệu VAPA. 

Chủ tịch VAPA, bà Trần Thị Thu Đông và tác giả đoạt giải.

Cúp VAPA được trao cho tác giả Trần Bảo Hòa, đến từ Bình Định, với bộ ảnh “Nghề nuôi cá mực mùa rong biển”. Hạng mục tác phẩm ảnh xuất sắc có 4 tác phẩm được trao giải A: Không ngừng phát triển (tác giả: Huỳnh Phạm Anh Dũng, đến từ TP Hồ Chí Minh), Bạn nghề (tác giả: Đinh Công Tâm, đến từ Sóc Trăng), bộ ảnh “Nhọc nhằn nghề muối hầm” (tác giả: Nguyễn Ngọc Hòa, đến từ Gia Lai), Thảm họa môi trường (tác giả: Nguyễn Văn Dũng, đến từ TP Hồ Chí Minh). Ngoài ra còn có 8 tác phẩm ảnh đạt giải B, 18 tác phẩm đạt giải B. 

VAPA trao tước hiệu cho nghệ sĩ xuất sắc

Hạng mục công trình sách ảnh xuất sắc không có giải A. 2 giải B được trao cho tác giả Trần Mạnh Thường với sách ảnh “Nhìn lại cuộc chiến biên giới phía Bắc năm 1979” và tác giả Trần Tuấn với sách ảnh “Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong lòng dân”. Giải C thuộc về tác giả Trần Thế Phong với sách ảnh “Sài Gòn COVID-19”.

Dịp này, VAPA cũng phong tước hiệu nghệ sĩ nhiếp ảnh (A.VAPA) cho 19 hội viên mới. Hội cũng đã phong tước hiệu nghệ sĩ nhiếp ảnh xuất sắc (E.VAPA) cho nghệ sĩ Nguyễn Thành Luy (Gia Định) và nghệ sĩ Nguyễn Đoàn Kết (Kiên Giang). Có 2 nghệ sĩ nhiếp ảnh đặc biệt xuất sắc (E.VAPA/G): Nguyễn Văn Dũng (TP Hồ Chí Minh) và Nguyễn Văn Thương (Lâm Đồng). Nghệ sĩ nhiếp ảnh Chu Thu Hảo (Hà Nội) được phong tước hiệu Nhà nghiên cứu lý luận phê bình Nhiếp ảnh (PS.VAPA).


N.Hoa
.
.
.