Trang nghiêm lễ tế đàn Nam Giao cầu Quốc thái dân an

Thứ Sáu, 29/04/2016, 15:05
Lễ tế Giao năm 2016 được UBND tỉnh Thừa Thiên- Huế tổ chức trang nghiêm, đầy đủ các nghi thức truyền thống nhằm cầu mong mưa thuận gió hóa, Quốc thái dân an.

Trong khuôn khổ lễ hội Festival Huế 2016, rạng sáng 29-4, tại đàn Nam Giao (phường Trường An, TP Huế), UBND tỉnh Thừa Thiên- Huế phối hợp với Trung tâm BTDT Cố đô Huế đã trang trọng tổ chức lễ tế Giao 2016.

Đàn Nam Giao được nhà Nguyễn khởi công xây dựng vào tháng 3-1806. Sau khi hoàn thành, vua Gia Long lần đầu tiên tổ chức lễ tế Giao vào ngày 27-3-1807. Và lễ tế cuối cùng của triều Nguyễn được tổ chức vào ngày 23-3-1945 dưới thời vua Bảo Đại. 

Trong số 13 vị vua triều Nguyễn, đã có 10 vị vua đích thân hoặc sai người tế ở đàn Nam Giao với 98 buổi đại lễ được tổ chức.

Ông Nguyễn Dung, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên- Huế cho biết, năm nay, lễ tế Giao không mang yếu tố sân khấu cung đình nhưng vẫn trang nghiêm và đầy đủ nghi thức truyền thống nhằm cầu mong mưa thuận gió hòa và Quốc thái dân an. 

Một nghi lễ trong lễ tế Giao 2016 do tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức.
Đàn Nam Giao, nơi diễn ra lễ tế.
Lễ vật trong lễ tế Giao.
Trang nghiêm lễ tế Giao 2016.

  

Anh Khoa
.
.
.