Tìm hiểu hành trình 20 năm làm nên bộ sách Di sản Hồ Chí Minh

Chủ Nhật, 19/05/2019, 12:01

Nhân dịp 50 năm thực hiện Di chúc Bác Hồ (1969-2019) và kỷ niệm 129 năm ngày sinh của Người, sáng 19-5, Thành Đoàn TP Hồ Chí Minh, Sở Thông tin và Truyền thông TP Hồ Chí Minh đã tổ chức chương trình giao lưu "Hành trình 20 năm bộ sách Di sản Hồ Chí Minh" tại Đường Sách Nguyễn Văn Bình, quận 1. Chương trình thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham dự.


Các khách mời đã cùng nhau ôn lại hành trình làm nên bộ sách Di sản Hồ Chí Minh của NXB Trẻ. Bắt đầu từ năm 1999, nhân dịp kỷ niệm 30 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh, NXB Trẻ liên tiếp giới thiệu 21 tựa sách về Bác.

Trong đó, có một số sách do chính Bác viết và số còn lại là từ những người khác viết về Bác như: “Toàn văn Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”, “Sửa đổi lối làm việc” (X.Y.Z), “Về vấn đề học tập” (Hồ Chí Minh), “Đời sống mới” (Tân Sinh), “Những mẩu chuyện về đời hoạt động của Hồ Chủ tịch” (Trần Dân Tiên), “Vừa đi đường vừa kể chuyện” (T. Lan), “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” (Hồ Chí Minh), “Nguyễn Ái Quốc trên đường về nước” (Hoàng Thanh Đạm)…

Đại diện những người thực hiện bộ sách Di sản Hồ Chí Minh giao lưu với bạn đọc.

Trong các năm tiếp theo, NXB Trẻ chủ động đặt hàng với nhiều tác giả uy tín, sàng lọc các tác phẩm viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh từ các nơi gửi về. Do đó, đơn vị này sở hữu nhiều tác phẩm “độc quyền” như: “Con đường vạn dặm của Hồ Chí Minh”, “Chúng tôi học làm ngoại giao với Bác Hồ” của tác giả Mai Văn Bộ; “Hỏi và đáp về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh” của Bảo tàng Hồ Chí Minh - chi nhánh TP Hồ Chí Minh; “Bác Hồ thời niên thiếu ở Huế” của Nguyễn Đắc Xuân; “Vĩ đại một con người” của Trần Văn Giàu; “Đến với tư tưởng Hồ Chí Minh” của Trần Bạch Đằng...

Đến năm 2006, bắt nhịp cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và đáp ứng nhu cầu mới của độc giả, NXB Trẻ quyết định đổi tên Tủ sách thành: Di sản Hồ Chí Minh.

Chương trình thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham dự.

Từ đó đến nay, bên cạnh việc liên tục tái bản những tựa sách hay theo yêu cầu bạn đọc, NXB Trẻ cũng bổ sung vào Tủ sách “Di sản Hồ Chí Minh” những bản thảo có giá trị như: “Bác Hồ viết Di chúc” của Vũ Kỳ, “Những năm tháng không thể nào quên” của Đại tướng Võ Nguyên Giáp...

Đến nay, Tủ sách này đã xuất bản được 51 quyển với  hơn 411.000 bản in.


Quỳnh Nga
.
.
.