Thu gần 134 tỷ đồng tiền tác quyền âm nhạc năm 2019

Thứ Bảy, 11/01/2020, 20:06
Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam (VCPMC) vừa cho biết số tiền sử dụng quyền tác giả âm nhạc thu được trong năm 2019 là gần 134 tỷ đồng, tăng 28% so với năm 2018.

Trong đó, số tiền thu tại khu vực phía Bắc là 43 tỷ đồng, phía Nam là gần 91 tỷ đồng, số tiền phân phối chi trả cho các chủ sở hữu quyền là hơn 68 tỷ đồng.

Nếu năm ngoái, số tiền sử dụng tác phẩm âm nhạc ở các trung tâm vui chơi giải trí và lĩnh vực nhạc chờ, tải (download) có tỷ lệ tăng mạnh nhất thì năm nay, vị trí này thuộc về lĩnh vực sao chép phát hành trực tuyến (tăng 346% so với cùng kỳ năm 2018) và website, ứng dụng nhạc, mạng xã hội... (tăng 87%).

Quang cảnh buổi tổng kết hoạt động năm 2019 của VCPMC.

Đến nay, số lượng tác giả ký hợp đồng ủy quyền tại VCPMC là 4.259 thành viên. Đây cũng là năm trung tâm đấu tranh quyết liệt với các tổ chức, cá nhân vi phạm quyền tác giả âm nhạc.

Hiện nay, vụ Công ty Sky Music vi phạm quyền tác giả được VCPMC theo đuổi đến cùng nhằm đòi lại quyền lợi cho các nhạc sĩ bị xâm phạm. Trên cơ sở các văn bản và kết quả xử lý bước đầu, VCPMC sẽ tiếp tục yêu cầu Sky Music bồi thường, khắc phục vi phạm. Phía Sky Music cũng đã xác nhận việc sử dụng tác phẩm âm nhạc thuộc thành viên VCPMC và tỏ rõ thiện chí hợp tác, cam kết khắc phục hậu quả. 

Quỳnh Nga
.
.
.