Tượng Greetingman ‘khổng lồ’ được Huế chọn đặt tại công viên 3-2

Thứ Ba, 14/05/2019, 20:47
Hiện Tỉnh ủy Thừa Thiên- Huế đã giao cho UBND TP Huế chọn vị trí thích hợp nhất tại công viên 3-2 để đặt bức tượng “khổng lồ” người đàn ông cúi chào nhằm bổ sung cho không gian vườn tượng.


Chiều 14-5, ông Nguyễn Văn Thành, Chủ tịch UBND TP Huế (tỉnh Thừa Thiên-Huế) cho biết, Thường vụ Tỉnh ủy Thừa Thiên- Huế vừa thống nhất chọn công viên 3-2 (khu vực bờ nam sông Hương, trước trường ĐH Sư phạm, Đại học Huế) để đặt tác phẩm điêu khắc Greetingman (người đàn ông cúi chào) do ông Cho Kwang Han, Thị trưởng thành phố Namyangju (tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc) trao tặng.

Theo ông Thành, hiện Tỉnh ủy Thừa Thiên- Huế đã giao cho UBND TP Huế chọn vị trí thích hợp nhất tại công viên 3-2 để đặt bức tượng “khổng lồ” người đàn ông cúi chào. Công viên này là nơi trưng bày rất nhiều tác phẩm điêu khắc được các nghệ sĩ quốc tế sáng tác trong Trại sáng tác điêu khắc quốc tế nhân festival Huế 2002. Bức tượng người đàn ông cúi chào được chọn đặt tại đây sẽ bổ sung cho không gian vườn tượng thêm phong phú.

Tác phẩm điêu khắc Greetingman ‘khổng lồ’.

Như Báo CAND Online đã thông tin, ngay sau khi ông Cho Kwang Han, Thị trưởng thành phố Namyangju, Hàn Quốc ngõ ý trao tặng bức tượng người đàn ông cúi chào, tỉnh Thừa Thiên- Huế đã quyết định đồng ý cho TP Huế tiếp nhận tác phẩm điêu khắc này.

Tác phẩm điêu khắc Greetingman truyền tải thông điệp tôn trọng và thấu hiểu, thể hiện phong cách chào hỏi khiêm nhường, tôn trọng đối tác của người Hàn Quốc. Tượng do điêu khắc gia Yoo Young Ho thực hiện bằng chất liệu nhôm và đá Machan (màu xanh da trời) với kích thước 2m x 2,4m x 6m, đường kính giá đỡ 4m.

Phối cảnh bức tượng người đàn ông cúi chào của UBND TP Huế.

Trước đó, UBND TP Huế đã tổ chức cuộc họp để lấy ý kiến về việc tiếp nhận bức tượng khổng lồ người đàn ông cúi chào và chọn vị trí thích hợp để đặt tác phẩm điêu khắc này. ông Nguyễn Văn Thành, Chủ tịch UBND TP Huế cho biết, việc tỉnh đồng ý nhận bức tượng sẽ góp phần thắt chặt mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam và Hàn Quốc nói chung, TP Namyangju và TP Huế nói riêng, tạo tiền đề cho các hoạt động giao lưu, xúc tiến đầu tư giữa hai thành phố.


Anh Khoa
.
.
.