Lại kiểu bôi lem, “ném bùn” lực lượng chống dịch

Thứ Hai, 15/03/2021, 08:42
Xuyên tạc thông tin về công tác chống dịch của Chính phủ; bôi nhọ, hạ uy tín, danh dự lực lượng Công an bằng những hình ảnh được cắt, ghép, chỉnh sửa; đăng tải các thông tin mang tính quy kết, bôi nhọ các lực lượng làm nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19... là những gì mà các tổ chức, cá nhân chống đối, phản động đang tiến hành trong thời gian vừa qua.

Thực tế, các lực lượng trực tiếp trong công tác phòng, chống dịch như: Công an, Quân đội... luôn đảm bảo quân số trực để kịp thời ứng phó, xử lý các tình huống người nhập cảnh từ nước ngoài về Việt Nam để phân luồng, cách ly; các bác sỹ có mặt thường xuyên tại các chốt trực để lấy mẫu xét nghiệm và trực tiếp chăm sóc, điều trị với những trường hợp bị nhiễm; công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong hoạt động cách ly được lực lượng Công an tăng cường thường xuyên; các mặt công tác hậu cần, lo nơi ăn, chốn ở cho người bị cách ly cũng được các lực lượng chủ động, thận trọng, chu đáo dưới sự chỉ đạo trực tiếp của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương để vừa ngăn chặn nguy cơ dịch bệnh có khả năng lây lan, đồng thời các điều kiện cơ bản đảm bảo để người dân vui xuân, đón Tết.

Các tỉnh như Hải Dương, Hải Phòng, Thành phố Hồ Chí Minh... là những điểm mà dịch COVID -19 bùng phát trong đợt này, chính vì thế lực lượng chức năng làm nhiệm vụ tại đây càng khó khăn, vất vả nhiều bề. Hình ảnh nữ cán bộ Trạm Y tế xã Văn Tố (huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương) không may gặp tai nạn giao thông trên đường làm nhiệm vụ trực chốt kiểm soát COVID-19; hình ảnh các chiến sỹ Công an, Bác sỹ, Quân đội... không quản ngại khó khăn vẫn trực chốt trong ngày Tết. Họ luôn sẵn sàng việc tư để phục vụ việc chung, giúp nhân dân sớm khống chế được dịch bệnh. Đồng thời, công tác lãnh đạo, chỉ đạo Đảng, Chính phủ trong đợt dịch này vẫn rất sát sao, bám địa bàn, khoanh vùng ổ dịch để không bị lây lan ra bên ngoài. Với những nỗ lực đó càng cho thấy sức mạnh, ý chí và sự quyết tâm đồng lòng của cả hệ thống chính trị Việt Nam trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Mặc dù các lực lượng chức năng, hệ thống các cơ quan, ban ngành đã rất nỗ lực, cố gắng nhưng các đối tượng chống đối, phản động vẫn tìm cách tuyên truyền, xuyên tạc, tung “hoang tin” với mục đích làm cho người dân nhận thức sai về công tác chống dịch, qua đó nhằm thúc đẩy ý thức chống đối của một số người vốn có tư tưởng quá khích, lâu dần dễ bị tiêm nhiễm để chúng có cơ hội lôi kéo vào các hoạt động chống chính quyền nhân dân. Hệ thống truyền thông của tổ chức khủng bố “Việt Tân”, “Nhật Ký yêu nước”, “dân làm báo”, số chống đối cực đoan ở trong nước... đã tăng cường các chiến dịch tuyên truyền để vu cáo các lực lượng trong công tác chống dịch. Fanpage của “Việt Tân” tung tin sai sự thật về hoạt động giải cứu nông sản với nội dung: “...Trong đợt dịch này, Chính phủ Việt Nam đã thể hiện rất rõ là một chính phủ yếu kém và thất bại thảm hại. Trên nhiều khía cạnh, vấn đề có thể xử lý đơn giản là phân phối mặt hàng nông sản cho bà con gặp trở ngại ngay tâm dịch, đem đi tiêu thụ mà cả hệ thống chính phủ không thể làm được...”.

Tổ chức này còn tuyên truyền sai sự thật, cho rằng: “Phong toả địa phương để chống COVID-19 chỉ có thể mang lại hiệu quả cao khi tối thiểu hoá thiệt hại của nhân dân. Việc chính quyền áp đặt biện pháp phong toả cứng rắn và không đi kèm những giải pháp nhằm ổn định cuộc sống của người dân là không thoả đáng...”. Rõ ràng, làn sóng dịch lần này với các chủng virus SARS-CoV-2 mới, sự lây lan nhanh chóng dẫn đến việc sàng lọc, kiểm soát cũng rất khó khăn. Các hoạt động thông thương hàng hóa, hỗ trợ người dân cũng đã được Chính phủ rất quan tâm, chú ý, đặc biệt là quan tâm đến đời sống của từng hộ dân, kịp thời hỗ trợ để bà con các vùng tâm dịch được yên tâm, không hoang mang, lo lắng. Tuy nhiên, phải đảm bảo được sự an toàn tuyệt đối trong phòng, chống dịch bệnh. Hơn nữa, việc sử dụng các biện pháp phong tỏa cũng là cách để giúp hạn chế triệt để dịch lây lan sang các địa phương khác... Ấy vậy mà, các tổ chức phản động, chống đối vẫn tung tin sai sự thật, ảnh hưởng đến các hoạt động phòng, chống dịch của cả nước.

Trang tin “Nhật ký yêu nước” đưa ra các luận điệu, thông điệp bằng sự quy chụp trơ trẽn lực lượng chức năng tại phường Mai Dịch, Hà Nội, với nội dung: “Chính quyền phường Mai Dịch đưa công an đến tịch thu hàng nông sản, xé băng rôn tại điểm bán rau cải bẹ trong chương trình kêu gọi giải cứu nông sản giúp bà con xã Liên Mạc, Thanh Hà, Hải Dương, trên đường Trần Vỹ...”.

Hoàn toàn không có việc chính quyền phường Mai Dịch có các hành động như trên. Đây là cách mà các đối tượng phản động, chống đối sử dụng để công kích chính quyền, tuyên truyền, vu khống, bôi nhọ lực lượng Công an. Và sự thật là, trong giai đoạn dịch COVID-19 đang căng thẳng, các lực lượng chức năng của Hà Nội và các địa phương đang nỗ lực tăng cường các biện pháp theo chỉ đạo của Chính phủ, khuyến cáo của Bộ Y tế để đảm bảo các quy định của thành phố về công tác phòng, chống dịch bệnh. Như vậy, rõ ràng việc lực lượng chức năng nhắc nhở, đảm bảo yếu tố phòng, chống dịch và đảm bảo trật tự an ninh đô thị là hoàn toàn cần thiết... Nhưng qua ngòi bút của các đối tượng phản động, mọi thứ đều đã bị bóp méo, trái ngược hoàn toàn với những gì diễn ra tại thực địa.

Với những kết quả đã đạt được trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 cũng như các mặt hoạt động để hỗ trợ cuộc sống của người dân, những lời bịa đặt, dối trá của các đối tượng phản động, chống đối khó có thể làm lung lay ý chí, niềm tin của mỗi người dân Việt Nam đối với chính quyền.

Huân Nguyễn
.
.
.