Xuất hiện trang Fanpage chuyên giật tít, câu like sai sự thật về Lâm Đồng

Thứ Năm, 01/09/2022, 12:14

Những bài viết này được đăng tải trên website có tên miền goctinviet.com, sau đó được chia sẻ lên Fanpage “Góc Lâm Đồng”.

Ngày 1/9, Phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đã phát đi cảnh báo về trang Fanpage Facebook có tên “Góc Lâm Đồng” với hơn 10.000 người đang theo dõi về hành vi liên tục đăng tải, chia sẻ hàng loạt các bài viết về những vụ việc phức tạp xảy ra cách đây nhiều năm, gây hiểu nhầm cho dư luận về một xã hội bất an.

Xuất hiện trang Fanpage chuyên giật tít, câu like sai sự thật về Lâm Đồng -0
Sự việc xảy ra từ năm 2013 nay được các đối tượng đăng lại, gây hiểu lầm trong dư luận.

Những bài viết này được đăng tải trên website có tên miền goctinviet.com, sau đó được chia sẻ lên Fanpage “góc Lâm Đồng”. Phần lớn nội dung được đăng tải, chia sẻ trên “góc Lâm Đồng” đều là những vụ việc nóng, liên quan tới an ninh trật tự tại Lâm Đồng, đã xảy ra từ rất lâu, thậm chí cách đây gần 10 năm. Các đối tượng đã tự ý sửa chữa, cắt ghép hình ảnh, đăng mới lại một sự việc đã cũ khiến dư luận hiểu nhầm là vụ việc vừa xảy ra.

Điển hình là bài “Những giang hồ đất Bắc và cuộc thanh toán đẫm máu ở Đà Lạt”. Vụ này xảy ra từ năm 2013, đã được cơ quan chức năng điều tra, xử lý nhưng nay lại bị các đối tượng lôi ra đăng tải và làm mới lại. Đến ngày 1/9, bài viết này có hơn 16.000 tương tác, hơn 1.000 bình luận và 270 lượt chia sẻ. Ngay khi bài viết được đăng tải, dư luận tại TP Đà Lạt đã vô cùng xôn xao, ảnh hưởng nghiêm trọng tới hình ảnh về an ninh trật tự của địa phương.

Hàng loạt các bài viết khác cũng xuất hiện với mức độ dày đặc trên trang này, như “Lâm Đồng: Hơn 20 giang hồ thuê ôtô chở mã tấu dàn trận huyết chiến tại đồi thông hai mộ”, “Lâm Đồng: Trùm giang hồ cùng 20 đàn em vác mã tấu, nổ súng, xông vào nhà “thấy ai chém đó”, “Lâm Đồng: Rùng mình hàng chục thanh niên vác mã tấu, dao phóng lợn hẹn nhau hỗn chiến, có cả súng tự chế”…

Xuất hiện trang Fanpage chuyên giật tít, câu like sai sự thật về Lâm Đồng -0
Hàng loạt bài viết về ANTT vừa đăng tải trên goctinviet.com được chia sẻ lên Fanpage "Góc Lâm Đồng" với vụ việc xảy ra cách đây đã nhiều năm.

Qua xác minh của cơ quan chức năng, nội dung của toàn bộ những bài viết trên đều là những vụ việc xảy ra từ nhiều năm trước, đã được lực lượng Công an tỉnh Lâm Đồng giải quyết triệt để, ngăn chặn từ sớm nhưng trong các nội dung bài viết mà trang “Góc Lâm Đồng” đăng tải, chia sẻ không ghi rõ thời gian xảy ra vụ việc. Điều này làm cho nhiều người hiểu sai, lầm tưởng vụ việc mới xảy ra.

Trang Fanpage này còn dùng hình ảnh không đúng thực tế, khiến người đọc ngộ nhận xã hội rối ren, phức tạp, cho rằng “các cơ quan chức năng, cơ quan thực thi pháp luật yếu kém, bao che cho giang hồ, nên giang hồ mới lộng hành, vô thiên vô pháp như vậy…”.

Trong lúc cơ quan chức năng đang làm rõ những đối tượng đăng tải thông tin sai sự thật trên, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Lâm Đồng khuyến cao, tất cả các tổ chức, cá nhân đăng tải, chia sẻ, tán phát hoặc bình luận đồng thuận với thông tin sai sự thật trên trang Fanpage “góc Lâm Đồng” sẽ bị xử lý nghiêm.

Khắc Lịch
.
.
.