Xử lý nghiêm kẻ vô cớ tấn công, tạt nước sôi vào người khác

Thứ Năm, 02/12/2021, 16:39

Sau khi dùng xe máy đâm anh Phước ngã gục xuống đất, Dân đã dùng chân đạp nhiều cái vào người đầu nạn nhân. Chưa dừng lại, Dân sang quán bên cạnh bưng một nồi nước sôi dội vào người nạn nhân rồi thản nhiên bỏ đi.

Ngày 2/11, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự để điều tra, làm rõ vụ việc một người dân vô cớ bị đánh, dội nước sôi vào người xảy ra trên địa bàn thị trấn Đắk Mil.

Theo xác minh ban đầu của Cơ quan điều tra, vào tối 19/10, anh Hồ Hữu Phước (34 tuổi, trú tại phường Thành Nhất, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) điều khiển xe ô tô chở hàng từ TP Buôn Ma Thuột đi TP Hồ Chí Minh. Đến khoảng 22h, xe anh Phước đi đến địa bàn tổ dân phố 1, thị trấn Đắk Mil thì anh anh Phước dừng xe để đi ăn khuya.

Khởi tố vụ án kẻ tâm thần tấn công, tạt nước sôi vào người khác -0
Sau khi đâm anh Phước, Dân dùng chân đạp nhiều cái vào đầu nạn nhân (ảnh cắt video clip).

Khi anh Phước đang đi bộ trên vỉa hè thì bất ngờ bị Nguyễn Khắc Dân (27 tuổi, trú tại thị trấn Đắk Mil), chạy xe máy từ phía sau tông thẳng vào người. Cú tông mạnh và bất ngờ khiến anh Phước ngã gục xuống vỉa hè. Sau khi tông ngã anh Phước, Dân lao đến dùng chân đạp nhiều cái vào đầu, người nạn nhân. Thấy vậy, một số người gần đó đến can ngăn nhưng bị Dân tấn công nên không ai dám lại gần.

Chưa dừng lại ở đó, Dân đi bộ sang quán ăn gần đó bưng một nồi nước sôi đến đổ thẳng vào người anh Phước. Sau khi chửi bới, Dân lên xe máy bỏ đi. Anh Phước được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Khởi tố vụ án kẻ tâm thần tấn công, tạt nước sôi vào người khác -0
Hình ảnh nạn nhân bị đổ nước sôi.

Tiếp nhận tin báo, Công an huyện Đắk Mil đã điều tra, phối hợp với các cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, làm rõ vụ việc, đồng thời xác minh thân nhân đối tượng Dân. Sau khi được triệu tập lên làm việc, tại Cơ quan điều tra, đối tượng Dân đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm pháp luật của mình.

Theo một cán bộ điều tra cho biết, Dân có biểu hiện nói nhảm, hoang tưởng. Quá trình điều tra, Cơ quan Công an xác định, vào năm 2019, Dân có đi khám và điều trị tâm thần tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương 2 (tỉnh Đồng Nai). Công an huyện Đắk Mil đang đưa Nguyễn Khắc Dân đi giám định tâm thần tại Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực Tây Nguyên để củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định pháp luật.

Văn Thành
.
.
.