Xem xét xử lý hình sự người đàn ông cầm mũ cối đánh vào mặt cán bộ Công an

Thứ Bảy, 31/07/2021, 21:59

Người đàn ông 79 tuổi chửi bới, lăng mạ và dùng mũ cối đánh vào mặt cán bộ Công an phường Nghĩa Đô (quận Cầu Giấy, Hà Nội) khi bị nhắc nhở ra đường không đeo khẩu trang phòng dịch. Hiện ông này đã bị phường Nghĩa Đô xử phạt hành chính 2 triệu đồng.

Đồng thời chuyển hồ sơ cho Công an quận Cầu Giấy tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý trách nhiệm hình sự về tội Chống người thi hành công vụ theo quy định.

Trước đó, chiều 30/7, trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn video clip ghi lại hình ảnh một người đàn ông không đeo khẩu trang khi đi ngoài đường. Lúc này, một cán bộ Công an nhắc nhở người vi phạm đeo khẩu trang để phòng, chống dịch COVID-19. Tuy nhiên, ông này không chấp hành mà liên tục có những lời lẽ xúc phạm, chửi bới.

Trước hành vi vi phạm, cán bộ Công an vẫn kiên nhẫn giải thích và thuyết phục, yêu cầu ông chấp hành. Tuy nhiên, bất chấp lời đề nghị người này bất ngờ dùng mũ cối đập thẳng vào mặt Cán bộ Công an, khiến anh bị thương, chảy máu ở mặt.

Nhiều người dân chứng kiến sự việc, rất bức xúc trước thái độ và hành vi hung hãn đã phối hợp với lực lượng chức năng đưa người đàn ông về trụ sở Công an phường để xử lý.

Tại cơ quan Công an, danh tính người đàn ông được làm rõ là Nguyễn Văn Huy (SN 1942), trú tại phường Xuân La, quận Tây Hồ, Hà Nội. Sự việc xảy ra tại địa bàn phường Nghĩa Đô.

Theo Chỉ huy Công an phường Nghĩa Đô, sự việc xảy ra vào khoảng 17h ngày 30/7, người cán bộ Công an bị hành hung trong khi làm nhiệm vụ trong đoạn video clip là Trung úy Hoàng Văn Thọ, Cảnh sát khu vực Công an phường Nghĩa Đô. Thời điểm xảy ra sự việc, anh Thọ đang làm nhiệm vụ trực chốt phòng, chống dịch COVID-19 tại đầu ngõ 127 Lạc Long Quân – Nghĩa Đô.

Xem xét trách nhiệm hình sự đối với ông già cầm mũ cối đánh vào mặt Công an -0
 Ông Nguyễn Văn Huy dùng mũ cối phang thẳng vào mặt Trung úy Hoàng Văn Thọ khi bị nhắc nhở đeo khẩu trang nơi công cộng.

Khi anh đang trực chốt thì thì nhìn thấy một người đàn ông đi bộ không đeo khẩu trang và đã tiến lại nhắc nhở. Tuy nhiên, bất chấp yêu cầu, ông này còn chửi bới lực lượng làm nhiệm vụ. Trong lúc Trung úy Hoàng Văn Thọ kiên trì, tiếp tục nhắc nhở thì bị người này cầm mũ cối đánh thẳng vào mặt khiến anh chảy máu.

P.Tâm
.
.
.