Tóm gọn đạo chích “ăn mồi” nắp cống, vật liệu xây dựng

Thứ Sáu, 22/04/2022, 08:46

Thời gian gần đây, lợi dụng sự sơ hở và mất cảnh giác của bảo vệ và chủ các công trình xây dựng trên địa bàn TP Huế (Thừa Thiên-Huế), các đối tượng trộm cắp đã liên tiếp thực hiện nhiều vụ trộm vật liệu xây dựng, thiết bị, máy móc… gây mất ANTT địa phương.

Những ngày trung tuần tháng 4/2022, dự án khu tái định cư (TĐC) Bắc Hương Sơ, TP Huế gấp rút triển khai thi công hoàn thiện thêm nhiều hạng mục hạ tầng kỹ thuật như hệ thống điện, đường giao thông, thoát nước… để kịp bàn giao cho các hộ dân thuộc diện di dời khỏi khu vực 1 kinh thành Huế. Tại khu vực 9, 10 và 11 của khu TĐC Bắc Hương Sơ, nhiều hộ dân đang xây dựng nhà ở sau khi được chính quyền địa phương bàn giao đất ở.

Tuy nhiên, theo phản ánh của các hộ dân và chủ đầu tư thực hiện dự án, tình trạng mất cắp tài sản tại khu vực này liên tiếp xảy ra. Đối tượng trộm cắp thường đi xe máy theo từng nhóm từ 2-3 người, chia nhau lẻn vào lán trại, kho xưởng của các công ty xây dựng để lấy trộm nắp hố ga, sắt thép, vật liệu xi măng. Thậm chí, phá khóa nhiều phương tiện phục vụ xây dựng để lấy trộm bình ắc quy. Ông Phan Tấn Lộc, thủ kho Công ty Thiên Phát Thịnh thi công hạ tầng tại khu vực 10 khu TĐC Bắc Hương Sơ, cho biết, Công ty đã cắt cử bảo vệ ở lại kho trông coi cả ngày lẫn đêm, nhưng tình trạng mất cắp tài sản vẫn xảy ra.

Tóm gọn đạo chích “ăn mồi” nắp cống, vật liệu xây dựng -0
Trần Văn Hiền trộm bị Công an TP Huế bắt giữ.

Mới đây nhất, vào tối 17/4, các đối tượng lẻn vào lấy trộm 2 bình ắc quy 12V-150Ah của xe lu. Thậm chí, chúng còn manh động, liều lĩnh, đe dọa bảo vệ để hút trộm 2 can chứa 60 lít dầu từ xe ủi đất. Sơ tính, kho xưởng của Công ty Thiên Phát Thịnh đã bị các đối tượng đột nhập trộm nhiều tấm sắt, nắp hố ga và 6 bình điện ắc quy trị giá 15 triệu đồng của 3 phương tiện phục vụ hoạt động xây dựng tại dự án khu TĐC Bắc Hương Sơ. Anh Nguyễn Văn Tiến (SN 1987, ở xã Phú Dương, TP Huế), kỹ sư xây dựng Công ty CP CONFITECH Đông Á, cũng cho biết, vào sáng 18/4, khi đến thi công hạ tầng khu vực 11 của khu TĐC Bắc Hương Sơ, anh phát hiện 4 bình ắc quy 12V-150Ah trị giá 10 triệu đồng trên xe ủi và xe múc của đơn vị bị kẻ gian lấy cắp.

Trước tình trạng trộm cắp tài sản xảy ra tại các công trình xây dựng trên địa bàn, lãnh đạo Công an TP Huế cũng chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự (CSHS) tăng cường phối hợp với Công an các phường tổ chức tuần tra đêm, khép kín địa bàn, bắt xử lý các được đối tượng trộm cắp. Mới đây, sau nhiều đêm mật phục, lực lượng CSHS Công an TP Huế đã bắt quả tang Trương Quang Trường (SN 1985, trú tại xã Lộc Điền, huyện Phú Lộc) đang trộm cắp sắt tại một công trường thuộc phường An Đông, TP Huế.

Tiếp đó, sau khi nhận tin báo từ gia đình anh Bùi Văn Sáng (trú số 3 Long Hồ, phường Hương Hồ) bị kẻ gian lẻn vào công trình nhà ở đang xây dựng trộm cắp 2 cuộn thép gần 90kg. Qua điều tra, Công an TP Huế đã bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ trộm là Trần Văn Hiền (SN 1993) và Trương Nhật Nam (SN 1988), cùng trú tại TP Huế. Hai đối tượng này khai nhận sau khi lấy trộm 2 cuộn sắt của anh Sáng và mang bán lấy tiền chia nhau tiêu xài.

Thượng tá Phạm Trung Chính, Phó trưởng Công an TP Huế cho biết, để hạn chế tình trạng mất trộm tài sản xảy ra, ngoài nỗ lực tuần tra kiểm soát, bắt giữ các đối tượng gây án của lực lượng Công an thì chủ nhà, chủ thầu công trình cần phải nâng cao tinh thần cảnh giác. Khi thực hiện công trình dự án hoặc xây dựng nhà cửa, các đơn vị và người dân cần bố trí, cắt cử người trông coi, bảo vệ tài sản để đề phòng những vụ trộm gây thiệt hại lớn làm ảnh hưởng tiến độ thi công và gây mất ANTT tại địa phương.

Anh Khoa
.
.
.