Tấn công tổ công tác phòng chống COVID, lĩnh 24 tháng tù

Thứ Bảy, 25/09/2021, 17:28

Trong quá trình làm việc, Hòa có lời nói thách thức, xúc phạm lực lượng làm nhiệm vụ, đồng thời dùng dao đâm vào bụng đồng chí Đặng Trung Hiếu, Phó trưởng Công an xã Phú Kim. Tiếp đó, Hoà dùng kéo đâm đồng chí Nguyễn Thế Trung, Công an xã Phú Kim. 

Ngày 25/9, TAND huyện Thạch Thất (Hà Nội) mở phiên toà hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Văn Hoà (SN 1987, trú tại xã Phú Kim, huyện Thạch Thất) bị truy tố về tội chống người thi hành công vụ, theo quy định tại Điều 330 BLHS.

Theo cáo trạng của Viện KSND huyện Thạch Thất, khoảng 14h ngày 27/8/2021, Hòa điều khiển xe mô tô BKS 23H2-3932 chở một nam thanh niên trú tại xã Phú Kim đi từ đầu đường Cần Thơ (thôn Lại Khánh, xã Lại Thượng, huyện Thạch Thất) để về nhà.

Đến chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 cầu Đồng Mô, Hoà và thanh niên đi cùng bị tổ công tác phòng chống dịch COVID-19 yêu cầu dừng xe, xuất trình giấy đi đường, giấy tờ tùy thân, nhưng cả hai đều không có giấy tờ. Do đó, tổ công tác yêu cầu Hoà và thanh niên quay lại, không được đi qua chốt. Tuy nhiên, Hòa không chấp hành yêu cầu mà chửi bới, lăng mạ các thành viên trong tổ công tác.

Tấn công tổ công tác phòng chống COVID, lĩnh 24 tháng tù -0
Bị cáo Hoà tại phiên toà.

Trước thái độ của Hoà, đồng chí Đặng Trung Hiếu, Phó trưởng Công an xã Phú Kim đã giải thích và yêu cầu Hòa chấp hành quy định. Nhưng Hoà tiếp tục có hành vi chửi bới tổ công tác, gây mất an ninh trật tự khu vực. Vì thế, tổ công tác đã yêu cầu Hòa về trụ sở UBND xã Phú Kim để làm việc, nhưng Hoà không chấp hành nên tổ công tác buộc phải cưỡng chế Hòa lên xe ô tô áp giải về trụ sở. Lúc này, Hoà liên tiếp có những hành động chống đối, lăng mạ, xúc phạm các thành viên trong tổ công tác...

Trong quá trình làm việc tại trụ sở UBND xã Phú Kim, Hòa có lời nói thách thức, xúc phạm lực lượng làm nhiệm vụ, đồng thời lao vào tấn công đồng chí Đặng Trung Hiếu. Nguy hiểm hơn, Hoà còn lấy dao đâm vào vùng bụng đồng chí Hiếu.

Tiếp đó, Hoà nhặt chiếc kéo đâm tiếp đồng chí Nguyễn Thế Trung, Công an xã Phú Kim. Rất may, do kịp thời né tránh nên đồng chí Hiếu và đồng chí Trung không bị thương nặng. Trước hành vi nguy hiểm của Hoà, lực lượng làm nhiệm vụ đã kịp thời khống chế đối tượng.

Ngay sau khi bị khống chế, Hòa nằm ra nền nhà vu khống Công an xã Phú Kim đánh người. Công an xã Phú Kim đã mời người chứng kiến đến lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Hòa, đồng thời củng cố hồ sơ xử lý Hoà về hành vi chống người thi hành công vụ.

Tại phiên toà, bị cáo Hoà khai báo thành khẩn, thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng đã nêu. Bị cáo tỏ thái độ ăn năn, mong HĐXX giảm nhẹ hình phạt để bị cáo sớm về với gia đình. Sau khi phân tích, đánh giá hành vi phạm tội của bị cáo cũng như áp dụng các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Hoà 24 tháng tù về tội chống người thi hành công vụ.

Nguyễn Hưng
.
.
.