Phạt 105 triệu đồng 7 thanh niên ăn nhậu trong thời gian giãn cách xã hội

Thứ Tư, 01/09/2021, 08:55

Ngày 1/9, Công an phường Tiến Thành hoàn tất hồ sơ tham mưu UBND phường trình UBND TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 7 thanh niên tổ chức ăn nhậu trong thời gian giãn cách xã hội.

Mỗi trường hợp bị xử phạt 15 triệu đồng theo quy định tại điểm c, khoản 3, Điều 12, Nghị định 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020, vi phạm quy định về biện pháp chống dịch, “không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người hoặc tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh, dịch vụ tại nơi công cộng”.

1.jpg -0
Các thanh niên nam nữ đang tu tập ăn nhậu tưng bừng thì bị lực lượng chức năng phát hiện, xử phạt.

7 thanh niên vi phạm, trong đó có 3 nữ, 4 nam, bị xử lý gồm: M.T.M.C., SN 2003; T.B.U., SN 2002 và T.T.H., SN 2001, cùng ngụ phường Tiến Thành; V.X.Q., SN 2003, phường Tân Thiện; L.C.T., SN 2000, phường Tân Xuân; C.T.D., SN 2001, phường Tân Đồng; N.Đ.Đ., SN 2001, phường Tân Phú, cùng thuộc TP Đồng Xoài.

Trước đó, khoảng 20h ngày 29/8, M.T.M.C. và T.B.U. ở phòng trọ số 29, nhà trọ Tuấn Hùng, do anh N.S.T., SN 1975, làm chủ, tại khu phố 3, phường Tiến Thành, đã rủ T.T.H đến nhậu. Sau đó, T.T.H. rủ thêm L.C.T., C.T.D., N.Đ.Đ. và V.X.Q. đến nhà trọ nhậu. Đến hơn 21h cùng ngày, lực lượng chức năng phường Tiến Thành đã kiểm tra, phát hiện và lập biên bản vụ việc.

Theo Công an phường Tiến Thành, từ ngày 19/7 đến 31/8, lực lượng chức năng phường Tiến Thành đã tham mưu UBND các cấp xử phạt 98 trường hợp, nộp ngân sách 325 triệu đồng. Trong đó, UBND phường Tiến Thành xử phạt 88 trường hợp và UBND TP Đồng Xoài xử phạt 10 trường hợp.

Đức Trí
.
.
.