Nước nhà xưởng rơi ướt đàn gà, tức khí chém gục hàng xóm

Thứ Năm, 24/11/2022, 14:32

“Xót” đàn gà bị ướt do nước làm mát mái nhà xưởng của hàng xóm rớt xuống, nam thanh niên đã sang tranh cãi và vác dao chém hàng xóm bị thương nặng.

Ngày 24/11, TAND TP Hồ Chí Minh đã mở phiên sơ thẩm xét xử và tuyên phạt Trần Anh Kiệt (SN 1997, ngụ tại TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh) 12 năm tù về tội “Giết người”, buộc bị cáo phải bồi thường cho bị hại 143 triệu đồng.

Theo cáo trạng, nhà Trần Anh Kiệt ở kế bên xưởng sơ chế khoai lang, tại địa chỉ số 873 Quốc lộ 13, khu phố 1, phường Hiệp Bình Phước, TP Thủ Đức. Kiệt có nuôi một đàn gà. Khoảng 14h ngày 11/3/2020, Kiệt có nói chuyện với một nhân viên của xưởng sơ chế khoai rằng, hệ thống phun nước tự động làm mát mái tôn của xưởng chế biến làm ướt một số con gà của Kiệt nuôi nhốt bên hông nhà xưởng.

“Xót” đàn gà, vác dao chém hàng xóm -0
Bị cáo Trần Anh Kiệt đang nghe HĐXX tuyên án

Nhân viên xưởng sơ chế đi vào bên trong báo lại sự việc trên cho chủ xưởng là anh Nguyễn Đình Duyên biết. Anh Duyên đi ra phía trước sân gặp Kiệt để nói chuyện. Em ruột anh Duyên là Nguyễn Đình Tùng theo sau.

Trong lúc nói chuyện, giữa Kiệt và anh Duyên và Kiệt xảy ra cự cãi, rồi dẫn đến xô xát. Anh Tùng đứng gần đó xông vào can ngăn. Nghĩ anh em anh Duyên hùa vào đánh mình nên Kiệt bỏ chạy vào nhà. Vừa chạy Kiệt vừa đe dọa: “Tao chém chết mẹ mày”. Sau đó Kiệt lấy một con dao tự chế dài 68 cm chạy đến chém nạn nhân. Anh Duyên bị chém trúng vào đỉnh đầu, ngồi gục xuống đất. Lúc này, bố mẹ của Kiệt ra can ngăn, nên Kiệt vứt bỏ con dao tại hiện trường rồi đi vào nhà.

Nạn nhân được mọi người đưa vào Bệnh viện Thủ Đức cấp cứu và điều trị. Kết quả giám định, nạn nhân bị tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên hiện tại là 48% .

Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra và tại tòa, Trần Anh Kiệt đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Bùi Thanh
.
.
.