Nghi vợ ngoại tình với sếp, mua xăng đốt xe ô tô của "tình địch"

Chủ Nhật, 17/10/2021, 11:38

Thấy vợ buồn phiền chuyện sếp của mình sắp lấy vợ, Toàn nghi ngờ vợ có tình cảm với sếp nên nổi máu ghen. Toàn tìm đến nhà của “tình địch” theo dõi sau đó mua 2 lít xăng về chế lên xe của “tình địch” châm lửa đốt…

Ngày 17/10, Công an quận 7, TP Hồ Chí Minh đang tạm giữ Khổng Minh Toàn (SN 1984, ngụ Gò Vấp) để điều tra về hành vi “hủy hoại tài sản”.

Nghi vợ có tình cảm với sếp, chồng nổi máu ghen mua xăng đốt xe
Làm việc với cơ quan điều tra, Khổng Minh Toàn thừa nhận hành vi hủy hoại tài sản của mình là do ghen tuông.

Trước đó trưa 13/10, nhiều người dân sống tại chung cư Jomona (đường D4, phường Phú Thuận, quận 7) phát hiện đám cháy bùng phát tại một chiếc xe ô tô sang đậu dưới sảnh chung cư. Mọi người hô hoán dùng bình chữa cháy dập lửa nhưng bất thành.

Đám cháy lan nhanh bén vào một xe ô tô đậu kế bên. Một số xe khác đang đậu gần 2 chiếc xe này nhanh chóng được chủ xe di dời đi nơi khác để tránh cháy lan.

Nghi vợ có tình cảm với sếp, chồng nổi máu ghen mua xăng đốt xe
Công an đưa Toàn ra thực nghiệm hiện trường vụ cháy để củng cố chứng cứ xử lý.

Đội Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an quận 7 đã điều động phương tiện và hàng chục cán bộ, chiến sĩ xuống hiện trường triển khai chữa lửa.

Sau hơn 30’ đám cháy được khống chế. Hai chiếc xe bị cháy và hư hỏng nặng, trong đám cháy mùi xăng bốc lên nồng nặc.

Công an quận 7 vào cuộc điều tra, trích xuất camera và làm việc với chủ xe, nhân chứng. Qua hình ảnh camera tại sảnh chung cư, Công an quận 7 phát hiện một người đàn ông tiếp cận dãy xe đậu dưới sảnh sau đó bỏ chạy khi ngọn lửa bùng phát. Người đàn ông này nhanh chóng được xác định là Khổng Minh Toàn nên Công an quận 7 đã mời Toàn về trụ sở làm việc.

Nghi vợ có tình cảm với sếp, chồng nổi máu ghen mua xăng đốt xe
Đám cháy bùng phát mạnh và lan sang xe kế bên.
Nghi vợ có tình cảm với sếp, chồng nổi máu ghen mua xăng đốt xe
Hai chiếc xe đậu dưới sảnh bị hư hỏng nặng sau vụ cháy.
Nghi vợ có tình cảm với sếp, chồng nổi máu ghen mua xăng đốt xe
Đội Cảnh sát PCCC kịp thời dập tắt đám cháy không cho lan sang các xe lân cận.

 Tại cơ quan điều tra Toàn thừa nhận hành vi đốt xe của mình là do ghen tuông. Theo đó, thời gian gần đây Toàn thấy vợ mình có biểu hiện lạ, luôn buồn bực. Khi tra hỏi, vợ Toàn cho biết buồn vì cấp trên của mình là ông T.A.Đ sắp sửa lấy vợ. Nghi ngờ vợ mình có tình cảm với ông Đ, Toàn nổi máu ghen.

Sáng 13/10, Toàn đến khu vực chung cư tìm quán uống cà phê để theo dõi “tình địch”. Tuy nhiên quán cà phê ở đây chưa mở cửa nên Toàn quyết định quay về công ty làm việc. Đến gần trưa khi phát hiện xe ông Đ đậu dưới sảnh chung cư, Toàn lại nổi máu ghen và tìm cách trả thù.  Toàn đi mua 2 lít xăng về chế lên xe ông Đ rồi châm lửa đốt. Ngọn lửa bùng phát, Toàn tháo chạy khỏi hiện trường.

Công an quận 7 đã đưa Toàn đến hiện trường phục dựng lại hiện trường để củng cố chứng cứ xử lý. Ước tính thiệt hai sau vụ cháy khoảng 2 tỷ đồng.

Anh Thư
.
.
.