Người thiệt mạng, kẻ ở chung thân chỉ vì cái nhìn

Thứ Sáu, 31/03/2023, 17:43

Chỉ vì nhìn đểu nhau trong lúc ăn nhậu, hai nhóm thanh niên thiếu kiềm chế đã xảy ra xô xát, dẫn đến người chết, người bị thương còn kẻ phải trả giá cả đời trong lao lý.

Ngày 31/3, TAND TP Hồ Chí Minh đã tuyên phạt  La Trung Tính (SN 2000, ngụ tại Sóc Trăng) tù chung thân, Nguyễn Văn Tài (SN 1996, ngụ tại Long An) 16 năm tù, Nguyễn Minh Quân (SN 1995, ngụ tại quận  Bình Tân ) 14 năm tù cùng về tội “Giết người".

Liên quan vụ án, Hồ Văn Trúc Anh (SN 1992, ngụ tại Long An) bị tuyên 2 năm tù về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

 Người thiệt mạng, kẻ ở tù suốt đời vì cái liếc nhìn -0
Các bị cáo tại tòa.

Theo cáo trạng, khoảng 00h5 ngày 17/9/2020, nhóm của anh Trần Văn Cảnh ngồi ăn uống gần bàn của nhóm La Trung Tính tại một quán nhậu trên đường Kinh Dương Vương (thuộc phường An Lạc, quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh). Trong lúc ngồi ăn uống anh Cảnh có nhìn sang bên bàn của Tính. Thấy vậy, Tính đứng lên nói: “Tụi em nhậu vui thôi mấy anh làm gì nhìn hoài vậy?”.

Một người trong nhóm của Cảnh qua bàn của Tính nói chuyện làm hòa, nhưng mấy người bạn của Tính lại ném ly về phía bàn của Cảnh.

Nhóm của Cảnh bực tưc đứng dậy cầm ghế nhựa xông đến đánh nhóm gây hấn. Tính thấy vậy lấy con dao xếp để sẵn trong túi quần ra đâm vào người Cảnh 4 nhát. Quân cũng cầm ly thủy tinh đánh 1 cái vào người Cảnh.

Cảnh bỏ chạy ra phía ngoài đường An Dương Vương (phường An Lạc, quận Bình Tân). Tính và Tài đuổi theo Cảnh nhưng không đuổi kịp nên quay trở lại quán. Lúc này phía trong quán, Quân dùng chân đá nhiều phát vào người Trúc Anh (bạn trong nhóm của Cảnh).

Tính quay trở lại, xông tới dùng dao đâm 2 nhát trúng vào ngực trái Trúc Anh. Nạn nhân bỏ chạy, Tính đuổi theo nhưng không kịp nên quay lại. Sau đó cả nhóm về Long An thuê khách sạn ngủ.

Các nạn nhân được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng Trần Văn Cảnh đã tử vong do vét thương quá nặng thủng tim, thủng phổi; Hồ Văn Trúc Anh bị thương tích 13%.

Trưa cùng ngày, 17/9/2020, nhóm của Tính biết tin Cảnh đã chết còn anh Trúc Anh bị thương nặng nên ra đầu thú. Công an quận Bình Tân đã xuống Long An đưa cả nhóm về trụ sở làm việc. Ngày 17/9/2020, La Trung Tính, Nguyễn Văn Tài và Nguyễn Minh Quân bị Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Tân ra lệnh bắt người bị tạm giữ trong trường hợp khẩn cấp.

Bùi Thanh
.
.
.