Ngăn chặn 22 thanh niên chuẩn bị "nói chuyện" bằng hung khí

Thứ Tư, 15/09/2021, 17:28

Do có mẫu thuẫn từ trước với Đỗ Tiến Phát nên Trần Thanh Tùng rủ 14 thanh niên khác (ở xã Phổ An, xã Phổ Phong, thị xã Đức Phổ và xã Đức Lân, huyện Mộ Đức) để đánh nhau với nhóm của Phát gồm 7 thanh niên.

Ngày 15/9, Công an thị xã Đức Phổ (Quảng Ngãi) cho biết đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn 2 nhóm thanh niên chuẩn bị hung khí đánh nhau tại bãi biển thôn Hội An 2, xã Phổ An, thị xã Đức Phổ.

Do có mẫu thuẫn từ trước với Đỗ Tiến Phát (SN 2005 ngụ tổ 5, phường Nguyễn Nghiêm, thị xã Đức Phổ) nên Trần Thanh Tùng (SN 2006, ngụ thôn Hội An 1, xã Phổ An, thị xã Đức Phổ) rủ 14 thanh niên khác (ở xã Phổ An, xã Phổ Phong, thị xã Đức Phổ và xã Đức Lân, huyện Mộ Đức, Quảng Ngãi) để đánh nhau với nhóm của Phát gồm 7 thanh niên (cùng ở phường Phổ Quang và phường Nguyễn Nghiêm, thị xã Đức Phổ).

Quảng Ngãi: Ngăn chặn 22 thanh niên chuẩn bị hung khí chém nhau -0
Các đối tượng và hung khí.

 Khoảng 15h30 ngày 15/9, nhóm của Tùng và nhóm của Phát hẹn nhau tại bãi biển thôn Hội An 2, xã Phổ An, thị xã Đức Phổ. Nhóm của Tùng mang theo 7 dao, kiếm, mã tấu các loại; còn nhóm của Phát mang theo 3 dao tự chế để chuẩn bị đánh nhau.

Nhận được tin báo, các Đội nghiệp vụ Công an thị xã Đức Phổ nhanh chóng phối hợp với Công an xã Phổ An ngăn chặn không để 2 nhóm thanh niên thực hiện hành vi đánh nhau.

Công an thị xã Đức Phổ đang tiếp tục xác minh, làm rõ để xử lý các đối tượng. 

Trà Câu
.
.
.