Lãnh án 16 năm tù vì chích điện để cùng chết với người tình

Thứ Hai, 28/11/2022, 19:02

Ngày 28/11, TAND tỉnh Vĩnh Long tuyên bị cáo Bùi Hửu Phước (SN 1963, ngụ xã Hòa Lộc, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long) 16 năm tù về tội giết người.

Theo cáo trạng, Phước và chị D.T.T.K. ngụ cùng địa phương có mối quan hệ tình cảm và chung sống như vợ chồng nhưng không có đăng ký kết hôn. Mẹ của chị K. ngăn cản vì Phước từng có vợ và có con.

Sau đó, chị K. đã đề nghị chấm dứt mối quan hệ tình cảm nhưng Phước không đồng ý và đòi chết. Đến tối 22/8, mẹ của chị K. không có nhà nên Phước đến và ngủ lại nhà chị K. ở xã Hòa Lộc (huyện Tam Bình).

Lãnh 16 năm tù vì chích điện cùng chết với người tình -0
Phước tại phiên tòa.

Rạng sáng hôm sau, Phước thức dậy và lấy sợi dây điện có chuôi cắm vào ổ điện, đầu còn lại có hai lõi kim loại chích vào bàn tay trái của K., đồng thời áp chặt tay mình lên mu bàn tay của K. để cả hai cùng chết.

Nhà của K. có sử dụng cầu dao tự động chống giật dẫn đến cúp điện. Chị K. giật mình thức dậy biết Phước dùng dây điện chích mình chết nên hai bên xảy ra cự cãi. Sau đó, Phước ra khỏi nhà và tìm nơi khác dùng dây điện tiếp tục cắm vào ổ điện hai lần nữa để tự sát nhưng không thành.

Tại phiên tòa, Phước thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội và hối hận vì hành vi gây ra.

Thanh Thảo - Ái Bình
.
.
.