Khởi tố lái tàu bị lật làm 17 người chết ở Hội An

Thứ Ba, 07/02/2023, 15:45

Khi điều khiển tàu, ông Sen không bật hệ thống AIS. Lúc đầu ông Sen điều khiển tàu với tốc độ khoảng 35-40km/h...

Chiều 7/2, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam tống đạt quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Sen (SN 1970, trú phường Cửa Đại, TP Hội An) về tội “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy”.

Khởi tố lái tàu bị lật làm 17 người chết ở Hội An -0
Cơ quan điều tra tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Lê Sen.

Kết quả điều tra xác định, bị can Lê Sen điều khiển tàu Phương Đông 05, số hiệu QNa-1152 được cấp phép rời bến Cù Lao Chàm để vào bến Cửa Đại, TP Hội An vào 13h45 ngày 26/2/2022, trên tàu có 39 người đều mặc áo phao gồm 36 khách (trong đó có 2 trẻ em), 3 thuyền viên.

Khi điều khiển tàu, ông Sen không bật hệ thống AIS. Lúc đầu, ông Sen điều khiển tàu với tốc độ khoảng 35-40km/h. Tiếp tục tàu qua cồn sóng ngoài, cách phao luồng số 3.5 khoảng 35m về hướng tây bắc, cách phao luồng số 4.5 khoảng 50m về hướng đông bắc thì ông Sen điều khiển tàu giảm ga, với tốc độ khoảng 20-25km/h rồi điều khiển tàu đi thẳng rồi rẽ trái (quay vòng) theo luồng cong góc khoảng 30 độ. Tàu nghiêng bên trái gặp con sóng lớn đẩy tàu lên cao, rồi mũi tàu chúi xuống gặp tiếp con sóng khác đánh vào phần mũi tàu làm tàu nghiêng trái rồi lật úp và chìm gây tai nạn, khiến 17 người chết, tàu Phương Đông 05 bị hư hỏng.

Về vụ tai nạn này, ngày 30/6/2022, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy để điều tra, xử lý theo quy định.

Ngọc Thi
.
.
.