Khởi tố hai đối tượng mua bán 130 giấy xét nghiệm COVID-19

Chủ Nhật, 12/09/2021, 15:34

Nhân viên Phòng khám đa khoa móc nối với đối tượng bên ngoài để bán giấy xét nghiệm COVID-19 có đóng mộc đỏ của phòng khám nhưng chưa điền thông tin người xét nghiệm…

 

Ngày 12/9, Công an huyện Bàu Bàng (Bình Dương) khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Huỳnh Ngọc Quỳnh (SN 1986; ngụ TX.Bến Cát, Bình Dương) và Nguyễn Văn Tý (SN 1987; huyện Bàu Bàng) về hành vi “Làm giả, sử dụng tài liệu của cơ quan, tổ chức” xảy ra tại ấp Cầu Đôi, xã Lai Hưng, huyện Bàu Bàng, Bình Dương.

Theo cơ quan điều tra, Huỳnh Ngọc Quỳnh là nhân viên điều dưỡng làm việc tại phòng khám Đa khoa Đ.M.P (TX.Bến Cát) đã móc nối cùng Nguyễn Văn Tý để bán giấy xét nghiệm COVID-19 chưa ghi thông tin người xét nghiệm của phòng khám.

Khởi tố hai đối tượng mua bán 130 giấy xét nghiệm COVID-19 -0
Hai đối tượng Tý (trái) và Quỳnh.

Trong thời gian từ 29/7 đến ngày 30/8, Quỳnh đã bán cho Tý tổng cộng 130 phiếu kết quả xét nghiệm COVID-19 chưa điền thông tin người xét nghiệm, có đóng mộc đỏ và dấu “Âm tính” của phòng khám đa khoa Đ.M.P, thu lợi bất chính được 11,5 triệu đồng.

Khởi tố hai đối tượng mua bán 130 giấy xét nghiệm COVID-19 -0
Phiếu xét nghiệm của phòng khám Đ.M.P.
 

Mỗi phiếu xét nghiệm Quỳnh bán cho Tý giá từ 80-100 ngàn đồng, Tý mang bán lại từ 300-350 ngàn đồng cho những người sử dụng để qua các chốt kiểm soát dịch COVID-19.

 

P.Tuyền
.
.
.