Hé lộ nguyên nhân vụ cháu sát hại chú để cướp tài sản

Thứ Bảy, 16/10/2021, 09:15

Sau hơn 1 ngày lần theo dấu vết của kẻ thủ ác, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ chủ trì phối hợp với Công an huyện Thanh Ba đã bắt giữ đối tượng gây án.

Ngày 16/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự giết người, cướp tài sản và tàng trữ trái phép chất ma tuý; quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Nguyễn Lâm Tùng, SN 1983, trú tại tỉnh Yên Bái.

Thiếu tiền sử dụng ma tuý, cháu họ sát hại cậu cướp tài sản  -0
Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ hỏi cung đối tượng gây án

Sáng 12/10, người dân sinh sống tại xã Đồng Xuân, huyện Thanh Ba, bàng hoàng phát hiện Khuất Văn Ba (SN 1967, trú tại huyện Thanh Ba), một người đàn ông sống độc thân tử vong bất thường tại nhà riêng, nghi vấn là án mạng đã trình báo sự việc đến Công an huyện Thanh Ba.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, tổ công tác Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đại tá Nguyễn Minh Tuấn, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, tiến hành công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và khoanh vùng đối tượng gây án.

Thiếu tiền sử dụng ma tuý, cháu họ sát hại cậu cướp tài sản  -0
Chứng minh nhân dân của đối tượng Nguyễn Lâm Tùng 

Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ và Công an huyện Thanh Ba xác định đây là vụ giết người, cướp tài sản.

Quá trình rà soát, các đơn vị nghiệp vụ đã phát hiện và thu giữ chiếc xe máy BKS 19K1-145.52 của nạn nhân ở gần UBND thị trấn Thanh Ba, huyện Thanh Ba; đồng thời, dựng được chân dung đối tượng nghi vấn là Tùng. Quê gốc ở xã Thường Xuân, Thanh Ba nhưng sau khi lấy vợ thì đối tượng chuyển lên sinh sống tại TP Yên Bái (Yên Bái). Do nghiện ma tuý, thời gian gần đây Tùng thường xuyên qua lại với Ba là chú họ của Tùng…

Sau khi vụ án xảy ra, đối tượng cũng biến mất khỏi địa phương, cắt đứt liên lạc với những người thân trong gia đình. Ngày 13/10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ đã phát hiện, bắt giữ Tùng tại thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái.

Tại cơ quan Công an, Tùng đã bước đầu khai nhận hành vi phạm tội. Do nghiện ma tuý, Tùng và nạn nhân Ba thường xuyên qua lại với nhau. Chiều 11/10, khi Tùng đang ở nhà thì Ba liên hệ với Tùng mua ma tuý, Tùng đồng ý và được chú họ đón về nhà…  Ở đây, Tùng phát hiện nạn nhân Ba cất tiền vào hòm đựng lúa nên nảy sinh ý định giết người, cướp tài sản.

Lúc Ba đang sử dụng ma tuý, Tùng đã dùng gậy gỗ tước đoạt mạng sống của nạn nhân, lấy đi chiếc xe máy và 6,7 triệu đồng. Sau khi gây án, đối tượng mang chiếc xe máy đi bán nhưng không ai mua nên đã vứt lại gần trụ sở UBND xã. Tùng liên hệ với các con nghiện mua và mua ma túy hết 4 triệu đồng rồi bỏ trốn…

Từ lời khai của Tùng, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Nguyễn Quang Hoàn (SN 1976 ở khu 1, Tiêu Sơn, Đoan Hùng, Phú Thọ), tạm giữ 6 gói ma túy có trọng lượng 6,59 gam heroin.

Ngày 14/10, đã tiến hành khám xét khẩn cấp đối với chỗ ở Lý Thị Giang  (SN 1984 ở thôn Ngầm Thìn, xã Tân Thượng, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai) tạm giữ 6 gói ma túy có trọng lượng 2,519 gam heroin.

Xuân Mai
.
.
.