Hai án chung thân trong vụ ô tô suýt va chạm xe máy ở Hà Nội

Thứ Ba, 07/12/2021, 21:52

Chiều muộn 7/12, TAND TP Hà Nội đã kết thúc phiên toà hình sự sơ thẩm xét xử nhóm bị cáo đi xe ô tô sát hại thanh niên đi xe máy do suýt va chạm giao thông. 

Các bị cáo Nguyễn Hoàng Nam (SN 1995, trú tại phường Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội đã có một tiền án về tội cướp tài sản), Nguyễn Việt Anh (SN 1983, trú tại phường Kim Mã, quận Ba Đình đã có 3 tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản), Nguyễn Thị Mai (SN 1987, trú tại phường Giang Biên, quận Long Biên, Hà Nội) bị truy tố về tội che giấu tội phạm, bị cáo Vũ Hồng Hải (SN 1995, trú tại xã Thượng Long, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ) bị truy tố về tội giết người.

Bị cáo Nguyễn Huy Thịnh (SN 1987, trú tại phường Giang Biên, quận Long Biên) và bị cáo Ngô Thuỳ Ninh (SN 1995, trú tại phường Đồng Mai, quận Hà Đông, Hà Nội) bị truy tố về tội che giấu tội phạm. Bị cáo Vũ Thị Oanh (SN 1989, trú tại phường Đồng Mai, quận Hà Đông) bị truy tố về tội không tố giác tội phạm.

Hai án chung thân trong vụ ô tô suýt va chạm xe máy ở Hà Nội -0
Các bị cáo tại phiên toà.

Theo cáo trạng của Viện KSND TP Hà Nội, do có mâu thuẫn trước đó trên mạng xã hội với một người chưa xác định được lai lịch, Mai rủ Nam, Việt Anh, Hải và Oanh đứng ra giải quyết mâu thuẫn và nhận được sự đồng ý.

Sau đó, Mai về nhà lấy hai thanh kiếm để lên xe ô tô hiệu Toyota Fotuner BKS 30F-178.01. Khoảng 0h30’ ngày 28/2/2020, Việt Anh điều khiển xe ô tô chở Mai, Nam, Hải và Oanh đi từ Khu đô thị Việt Hưng (quận Long Biên) tìm người gây sự với Mai trên mạng để giải quyết mâu thuẫn.

Khi Việt Anh điều khiển ô tô đến trước cổng UBND phường Phúc Đồng (quận Long Biên) thì suýt va chạm với xe máy Honda Weve BKS 99H7-8451 do Lò Văn Đức (SN 1991, trú tại xã Yên Khương, huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hoá) điều khiển, phía sau chở Lương Xuân Trường (SN 1995, trú tại xã Sơn Hà, huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hoá).

Bực tức về việc này nên Việt Anh điều khiển ô tô vượt lên để chặn đầu xe máy của Đức không cho đi. Sau đó, Việt Anh hạ kính xe xuống và chửi Đức và Trường thì Trường chửi lại. 

Nam cầm thanh kiếm cùng Hải xuống ô tô tiến lại phía Đức và Trường. Đức thấy vậy bỏ xe máy lại để chạy. Trường ngồi phía sau xe máy bị Nam cầm kiếm đâm thẳng vào mặt. Hải xông đến định đánh tiếp nhưng thấy Trường bị ngã xuống đường và chảy nhiều máu nên không đánh nữa. Sau khi gây án, nhóm của Nam mang theo hung khí bỏ trốn. Về phía anh Trường, dù được người dân đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong.

Khoảng 2h ngày 29/2/2020, khi biết anh Trường tử vong và bản thân mình đang bị cơ quan Công an truy tìm, Mai và Việt Anh đã tẩu tán hung khí mà Nam dùng để gây án. Tiếp đó, Mai gọi điện cho Thịnh kể lại sự việc và nhờ Thịnh cho trú lại một đêm.

Thịnh đồng ý và bảo Mai và Việt Anh đến quận Hà Đông. Tại đây, Mai và Việt Anh gặp Thịnh và Ninh (bạn gái Thịnh). Khi biết rõ sự việc, Thịnh đã thuê Nhà nghỉ Hoàng Anh (ở phường La Khê, quận Hà Đông) cho Mai và Việt Anh trốn, rồi cùng Ninh mang xe ô tô của Mai đi cất giấu. Thời điểm Thịnh cùng Ninh quay về nhà nghỉ chơi với Mai và Việt Anh thì bị cơ quan Công an phát hiện, đưa về trụ sở. Từ đây, các đối tượng liên quan đến vụ án lần lượt bị bắt giữ.

Tại phiên toà, các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội như trên. Sau khi phân tích, đánh giá hành vi phạm tội của từng bị cáo, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nam và Việt Anh tù chung thân, bị cáo Hải 15 năm tù về tội giết người,  bị cáo Mai 5 năm tù về tội che giấu tội phạm. Bị cáo Thịnh và bị cáo Ninh bị tuyên cùng 18 tháng tù về tội che giấu tội phạm. Bị cáo Oanh bị tuyên 12 tháng tù về tội không tố giác tội phạm.

Nguyễn Hưng
.
.
.