Giả Cảnh sát hình sự tấn công nạn nhân cướp xe máy

Thứ Bảy, 27/11/2021, 12:48

Ba đối tượng ép xe ông T rồi xưng là Cảnh sát hình sự yêu cầu kiểm tra hành chính. Khi ông T xuống xe lấy giấy tờ thì bị 3 đối tượng tấn công, cướp xe. Ông T bỏ chạy…

Ngày 27/11, Công an quận 4, TP Hồ Chí Minh cho biết đang hoàn tất hồ sơ xử lý Phạm Tiến Hùng (SN 1989), Trương Hồng Thái (SN 2005) và Nguyễn Thành Thắng (SN 1992, cùng ngụ quận 4) về hành vi giả danh Cảnh sát hình sự và cướp tài sản.

Ba đối tượng giả Cảnh sát hình sự tấn công nạn nhân cướp xe máy -0
Rất nhiều đối tượng lên mạng mua trang phục, công cụ hỗ trợ để giả danh Công an cướp tài sản đã bị phát hiện bắt giữ trong thời gian qua

Trước đó, khoảng 1h45’ ngày 23/11, ông P.V.T (SN 1966, ngụ quận 4) có việc nên rời nhà ra đường. Khi đến đường Hoàng Diệu, đoạn thuộc phường 13, quận 4, ông T bị 3 người đi trên 2 xe gắn máy ép xe vào lề đường.

Ba đối tượng xưng là Cảnh sát hình sự và yêu cầu kiểm tra hành chính. Khi ông T dừng phương tiện xuống lấy giấy tờ thì 3 đối tượng này tấn công ông T cướp xe tẩu thoát. Ông T đã đến Công an trình báo.

Công an quận 4 đã nhận dạng được các đối tượng gây án và tổ chức truy xét. Chỉ trong vài ngày, 3 đối tượng lần lượt bị bắt giữ.

Anh Thư
.
.
.