Đòi nợ kiểu đao búa, 13 bị cáo lĩnh án

Thứ Ba, 06/06/2023, 15:52

Chỉ vì người quen thiếu nợ không có tiền trả, nhóm đối tượng ở Tiền Giang đã kêu chủ nợ đến, dùng hung khí bắt giữ hành hung, đánh đập, tra tấn rồi cướp tài sản.

Ngày 6/6, TAND tỉnh Tiền Giang mở phiên tòa phúc thẩm xét xử bị cáo Phạm Tuấn Lên (SN 1986), Dư Thanh Tuấn Em (SN 1982, cùng ngụ TP Mỹ Tho) và các đồng phạm trong vụ án cướp tài sản và bắt, giữ người trái pháp luật.

HĐXX phúc thẩm đã bác kháng cáo và tuyên y án sơ thẩm. HĐXX nhận định hành vi phạm tội của các bị cáo rất nguy hiểm. Chỉ vì người quen thiếu nợ không có tiền trả, các bị cáo kêu chủ nợ đến, dùng hung khí bắt giữ hành hung, đánh đập, tra tấn rồi cướp tài sản.

Lên là người xúi giục và trực tiếp thực hiện tội phạm, đã yêu cầu các đồng phạm bắt 5 người khác, đồng thời đánh đập, tra tấn tàn bạo để cướp hơn 54 triệu đồng. 

Theo bản án sơ thẩm, một người quen của Tuấn Em là Dương Thị Thanh Xuân (SN 1982, ngụ TP Mỹ Tho) thiếu nợ của Nguyễn Mỹ Toàn (SN 1982, ngụ tỉnh Nam Định, tạm trú tại Tiền Giang) 20 triệu đồng.

Trưa 26/11/2021, Lên cùng Tuấn Em với một nhóm người nhậu tại quán Bằng Lăng do mình làm chủ ở TP Mỹ Tho. Xuân gọi điện thoại cho Tuấn Em hỏi mượn tiền để trả nợ. Tuấn Em nói Xuân đến quán. Tại đây, Xuân nói cho cả nhóm biết việc đang thiếu nợ 20 triệu đồng. Xuân không có tiền trả sẽ bị đánh và ném nước sơn vào nhà. Lên và Tuấn Em nghe xong đã yêu cầu Xuân gọi Toàn đến quán.

Toàn đến quán theo hướng dẫn, đã bị nhóm người của Lên và Tuấn Em khống chế, đánh và bắt quỳ gối. Nhóm người của Lên đã đánh đập, lấy vỏ chai bia đâm vào lưng Toàn. Lên yêu cầu Toàn phải viết giấy nợ 100 triệu đồng.

Toàn bị đánh rất nhiều nên phải đồng ý ký tên và lăn tay trên giấy nợ. Toàn ký tên xong, Lên yêu cầu điện thoại cho người quen mang tiền đến.

11 bị cáo lãnh án vì bắt giữ người trái phép để cướp tài sản -0
Phạm Tuấn Lên (hàng đầu, từ trái qua) cùng các bị cáo tại phiên tòa.

Nhóm bạn của Toàn (gồm 4 người) mang tiền đến, đều bị nhóm của Lên khống chế, bắt quỳ gối và bị đánh đập. Toàn bị chảy nhiều máu và một người trong nhóm bị lên cơn hen suyễn.  Lên cho những người này ra về để đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Ngày 27/11/2021, nạn nhân đã tố giác sự việc đến cơ quan Công an. Lên, Tuấn Em và 11 đối tượng liên quan bị khởi tố để điều tra. Quá trình điều tra và tại phiên tòa sơ thẩm, Lên, Tuấn Em và đồng phạm thừa nhận hành vi phạm tội.

HĐXX đã tuyên phạt Lên 8 năm 6 tháng tù về tội cướp tài sản, 7 năm tù về tội bắt, giữ người trái pháp luật, tổng hợp hình phạt là 15 năm 6 tháng tù. Tuấn Em 8 năm tù về tội cướp tài sản, 6 năm 6 tháng tù về tội bắt, giữ người trái pháp luật, tổng hợp hình phạt là 14 năm 6 tháng tù.

Còn 11 bị cáo khác trong vụ án từ 6 tháng đến 12 năm tù. 

Văn Vĩnh
.
.
.