Điểm tin 2/12: Cháu bé 1 tuổi bị người tình của mẹ đạp tử vong

Thứ Năm, 02/12/2021, 19:50

Ngày 2/12, theo thông tin từ Văn phòng Bộ Công an, cả nước phát hiện 79 vụ phạm tội về trật tự xã hội, trong đó 1 vụ giết người tại Hà Nội; 2 vụ cướp tài sản tại Hà Nội, Thanh Hóa; 3 vụ hiếp dâm người dưới 16 tuổi tại Vĩnh Phúc, Đắk Nông, Bình Dương...

Đáng chú ý, khoảng 1h30 ngày 30/11, tại thị trấn Tam Bình, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long, Nguyễn Minh Quân (SN 1991) dùng chân đạp cháu P.G.B (SN 2020), là con riêng của người tình, làm cháu tử vong. Công an địa phương đã bắt giữ Nguyễn Minh Quân để điều tra, xử lý.

Khoảng 15h cùng ngày, tại bến xe Giáp Bát, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội, do mâu thuẫn tranh giành khách đi xe ôm, Trần Tuấn Ngọc (SN 1971) đã dùng dao đâm chết anh H.B.H (SN 1978). Công an địa phương đã bắt giữ Trần Tuấn Ngọc để điều tra, xử lý.

Khoảng 14h ngày 30/11, tại hộ nhà Nguyễn Thị Hoàng Oanh (SN 1968), ngụ số 235, ấp 3, xã Mỹ Phú, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An, Công an huyện Thủ Thừa triệt xóa 1 điểm đánh bạc (lắc bầu cua), tang vật tạm giữ: 1 bộ lắc bầu cua, 14 xe máy, hơn 66 triệu đồng; lập hồ sơ xử lý 11 đối tượng có liên quan.

Khoảng 8h ngày 1/12, Công an huyện Lang Chánh, Thanh Hóa nhận được tin báo, trước sân nhà cũ của gia đình anh Lò Chí Hùng (SN 1974), ở khu phố Chiềng Ban I, thị trấn huyện Lang Chánh (hiện tại không có người ở) phát hiện 1 túi bì màu trắng, bên trong có 1 bọc màu vàng, bên trong bọc vàng là túi ni-lông đen. Khi anh Hùng mở ra phát hiện nhiều túi nhỏ màu hồng, màu xanh nghi là ma túy, số lượng khoảng trên 10.000 viên. Công an huyện Lang Chánh đã phối hợp các Phòng nghiệp vụ Công an tỉnh điều tra, xử lý theo quy định.

Công an các địa phương điều tra, làm rõ 45 vụ phạm tội về trật tự xã hội, tạm giữ 89 đối tượng; triệt phá 28 vụ phạm tội về ma túy, tạm giữ 29 đối tượng; bắt 23 vụ đánh bạc, xử lý 130 đối tượng; bắt 4 đối tượng truy nã.

Tính đến ngày 1/12, Công an các đơn vị, địa phương đã thu nhận hơn 63,1 triệu hồ sơ căn cước công dân. Riêng trong ngày 1/12, thu nhận 89.862 hồ sơ, chuyển trả 65.242 căn cước công dân đến tay người dân.

Lực lượng Công an xã đã phát hiện 30 vụ phạm tội và vi phạm pháp luật; bắt, xử lý 85 đối tượng. Trong đó 2 vụ cố ý gây thương tích; 2 vụ trộm cắp tài sản; 1 vụ gây rối trật tự công cộng; 3 vụ liên quan về ma túy; 12 vụ cờ bạc; 10 vụ liên quan kinh tế, môi trường.

Công an 8 địa phương (Hải Dương, Hà Nam, Nghệ An, Kon Tum, Bình Phước, Lâm Đồng, Đắk Nông, Đồng Nai) vận động, thu hồi 4 khẩu súng, 122 viên đạn, gần 115kg pháo nổ và một số vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ khác.

Điển hình, ngày 30/11, tại chốt kiểm dịch COVID-19 thuộc xã Thống Nhất, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước, Công an địa phương phối hợp lực lượng Quản lý thị trường kiểm tra, phát hiện 1 đối tượng vận chuyển trái phép 50kg pháo nổ; hiện đang điều tra, làm rõ để xử lý.

Khoảng 21h20 ngày 29/11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương phối hợp với Công an phường Tứ Minh, TP Hải Dương bắt quả tang Đô Việt Khương (SN 1989), trú tại xã Tân Tiến, huyện An Dương, TP Hải Phòng tàng trữ 25kg pháo nổ trong xe ô tô. Tiến hành khám xét chỗ ở của đối tượng, cơ quan thu giữ thêm 30,9kg pháo nổ các loại.

Hiếu Vinh
.
.
.