Cựu Tổng giám đốc lĩnh 3 năm tù vì thuê người “xử” cấp dưới

Chủ Nhật, 24/10/2021, 09:29

Chiều 21/10, TAND TP Hà Nội mở phiên toà hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Phạm Hoàng Long (SN 1976, trú tại phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, Hà Nội), cựu Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Nam Triệu, bị truy tố về tội “Cố ý gây thương tích”.

Theo cáo trạng của Viện KSND TP Hà Nội, tháng 1/2017, Long được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Xí nghiệp Kinh doanh xăng dầu (thuộc Công ty TMHH MTV Thăng Long). Lúc này, chị Cao Mai Hoa (SN 1976, trú tại phường Giang Biên, quận Long Biên, Hà Nội) là Phó Giám đốc xí nghiệp. Thời gian làm việc cùng xí nghiệp, chị Hoa không đồng ý một số việc làm của Long nên có đơn gửi cơ quan thẩm quyền đề nghị xem xét, giải quyết.

Biết chị Hoa làm đơn kiện mình nên Long tìm cách đánh dằn mặt. Qua quan hệ xã hội, Long quen biết Nguyễn Hiền Bàng (SN 1987, trú tại xã Cát Quế, huyện Hoài Đức, Hà Nội). Khoảng tháng 5/2019, Long gặp Bàng tại một quán ăn ở phường Xuân La, quận Tây Hồ (Hà Nội) và đưa 50 triệu đồng để nhờ Bàng đánh dằn mặt chị Hoa bằng cách tạt nước nóng vào người gây thương tích cho chị.

Cựu Tổng giám đốc lĩnh 3 năm tù vì thuê người “xử” cấp dưới -0
Các bị cáo tại phiên xét xử.
 

Nhận lời Long, Bàng đã rủ thêm đồng bọn và 18h15 ngày 3/6/2019, khi thấy chị Hoa đi bộ từ trong Công ty TNHH MTV Thăng Long đi ra lấy xe ôtô, chúng đã tạt dung dịch dầu ăn và nước nóng vào vùng mặt, phải, tai và cổ khiến chị bị bỏng, la hét và được người dân đưa đến Bệnh viện Đa khoa Đống Đa cấp cứu, sau đó chuyển đến Viện Bỏng Quốc gia điều trị.

Ngày 2/2/2019, Long gặp Bàng tại một quán ăn ở phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm và đưa thêm cho Bàng 50 triệu đồng để cảm ơn. Bàng đưa cho đồng bọn tên Ngọc số tiền này để sử dụng chi tiêu cá nhân. Kết luận giám định thương tích xác định, chị Hoa bị tỷ lệ tổn hại sức khoẻ 25%. Quá trình điều tra, chị Hoa đề nghị xử lý nghiêm hành vi phạm tội của các đối tượng và yêu cầu Long bồi thường hơn 225 triệu đồng. Ngày 19/4/2021, vợ Long đã bồi thường cho chị Hoa đủ số tiền theo yêu cầu.

Tháng 8/2019, Long được bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Nam Triệu. Thời gian này, ông Trần Văn Diệu (SN 1964, trú tại phường Mộ Lao, quận Hà Đông, Hà Nội) là nhân viên Công ty TNHH MTV Nam Triệu không đồng ý với việc làm của Long nên thường xuyên viết đơn tố cáo Long gửi cơ quan thẩm quyền. Vì thế, Long bực tức muốn đánh cảnh cáo ông Diện để ông sợ mà không viết đơn tố cáo nữa.

Tháng 11/2020, Long lại hẹn gặp Bàng "nhờ" đánh cảnh cáo ông Diễn vì ông làm ảnh hưởng đến công việc của Long. Sau đó, Bàng đã rủ đồng bọn tham gia và ngày 29/12/2020 đã tạt axit ông Diễn khiến ông bị bỏng. Ngày 31/12/2020, chúng lại tiếp tạt dung dịch axít vào người ông Diện. “Hợp đồng” này, Long đưa cho Bàng 100 triệu đồng để cảm ơn…

Khi vụ án xảy ra, ông Diện đề nghị xử lý nghiêm các đối tượng phạm tội và yêu cầu bồi thường tiền điều trị thương tật. Trong hai ngày 19 và 25/4/2021, vợ Long đã tự nguyện bồi thường cho ông Diệu số tiền 90 triệu đồng. Ngoài ra, mẹ Long cũng tự nguyện bồi thường cho ông Diệu số tiền 40 triệu đồng. Ông Diệu đã có đơn đề nghị miễn truy cứu trách nhiệm hình sự đối với Long.

Quá trình điều tra, căn cứ theo các quy định của pháp luật, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã đình chỉ điều tra bị can đối với Long về hành vi cố ý gây thương tích cho ông Diệu. Tại phiên toà, các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội như trên. HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Long 3 năm tù về tội cố ý gây thương tích. Cũng tội danh trên, bị cáo Bàng bị tuyên phạt 2 năm tù. 6 bị cáo đồng phạm còn lại, tuỳ theo mức độ phạm tội mà bị HĐXX tuyên phạt các mức án tương xứng.            

Nguyễn Hưng
.
.
.