Cú lừa khiến cả người bán và người mua 15 máy điều hòa đều mất tiền

Thứ Hai, 28/11/2022, 17:13

Với mục đích lừa đảo, Cư lên mạng hỏi mua 15 chiếc máy điều hòa nhiệt độ hiệu Casper của anh B với giá 84 triệu đồng và gạ bán cho anh N với giá 34,5 triệu đồng, biến cả hai chủ tiệm kinh doanh điện lạnh trở thành… nạn nhân.

Ngày 28/11, Công an quận Thanh Khê (TP Đà Nẵng) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Phạm Văn Cư (SN 1993, quê quán Quảng Ngãi, tạm trú tại quận Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo kết quả điều tra ban đầu, chiều 15/11, Cư lên mạng xã hội tìm kiếm và kết bạn Zalo với anh N.V.N (chủ một cửa tiệm mua bán, sửa chữa thiết bị cơ điện lạnh tại phường An Khê, quận Thanh Khê). Cư nói dối là đang làm công trình và có 15 bộ máy điều hòa nhiệt độ hiệu Casper loại 1HP và cần thanh lý với giá mỗi chiếc 2,3 triệu đồng. Ham rẻ, anh N đồng ý mua và thống nhất sau khi nhận hàng thì sẽ chuyển khoản thanh toán cho Cư.

Kỹ sư lên mạng “giăng bẫy” lừa nhiều người -0
Đối tượng Phạm Văn Cư.

Ngay sau khi tìm được người có nhu cầu mua hàng, Cư lập tức nhắn tin cho anh N.Ng.H.B (chủ một cơ sở kinh doanh máy điều hòa tại quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) hỏi mua 15 bộ máy điều hòa hiệu Casper loại 1HP với tổng trị giá 84 triệu đồng và yêu cầu anh B chở lô hàng trên đến nhà Cư, nhưng thực chất là cơ sở kinh doanh của anh N.V.N.

Cư dặn anh B khi giao hàng thì không giao hóa đơn vì không muốn “nhân viên cửa hàng” biết giá mua bán, đồng thời hứa hẹn sẽ chuyển khoản thanh toán ngay sau khi nhận được lô hàng.

Khi anh B chở lô hàng đến địa chỉ của anh N tại quận Thanh Khê thì Cư gọi điện bảo anh N ra nhận hàng; đồng thời yêu cầu anh N chuyển cho mình số tiền 34,5 triệu đồng qua tài khoản ngân hàng như đã thỏa thuận trước đó rồi tắt máy, cắt liên lạc với anh N và anh B.

Nhận được trình báo của các bị hại, Đội Cảnh sát Hình sự Công an quận Thanh Khê đã vào cuộc điều tra truy xét và bắt giữ Cư khi đối tượng này đang ở trong khu nhà trọ tại Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh.

Tại Cơ quan Công an, Cư thừa nhận đã thực hiện 5 vụ lừa đảo với hình thức tương tự, trong đó có 4 vụ tại Bình Dương và TP Hồ Chí Minh với tổng giá trị tài sản chiếm đoạt là 148 triệu đồng. Thời điểm phạm tội, Cư là kỹ sư cơ khí, đang làm việc tại một nhà máy ở TP Hồ Chí Minh với mức lương hơn 25 triệu đồng/tháng.

Kỹ sư lên mạng “giăng bẫy” lừa nhiều người -0
Một số tang vật liên quan đến vụ lừa đảo bị Cơ quan Công an tạm giữ.

Cư khai nhận, do “vay nóng” số tiền khoảng 500 triệu đồng để kinh doanh nhưng thua lỗ, mất khả năng trả nợ, đối tượng đã nảy ra ý định lừa đảo, chiếm đoạt tài sản lấy tiền trả nợ.

Quá trình điều tra, Công an quận Thanh Khê đã tạm giữ tang vật gồm 15 bộ máy điều hòa nhiệt độ, 2 ĐTDĐ và 20 triệu đồng. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Thân Lai
.
.
.