Cảnh sát trắng đêm truy bắt các nhóm thanh niên gây náo loạn đường phố cuối tuần

Chủ Nhật, 07/05/2023, 07:14

Hàng loạt "quái xế" gây náo loạn khu vực các quận nội thành như Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Đồng Đa... đã bị các tổ công tác 141 vây bắt, xử lý trong đêm.

Đêm 6/5 rạng sáng 7/5, khi mà người dân hầu như đã đi nghỉ ngơi sau một ngày dài vất vả trong cái nắng nóng gay gắt của mùa hè thì tại nhiều tuyến phố trung tâm của Thủ đô Hà Nội bắt đầu xuất hiện những đối tượng tóc xanh, tóc đỏ lợi dụng thời điểm này để đánh võng, lạng lách, đua xe.

Không để các đối tượng "nhờn" pháp luật, các tổ công tác đặc biệt 141 của Công an Hà Nội đã xuống đường… kết hợp chốt trực công khai và hóa trang trên đường phố ở các quận Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Đống Đa, Tây Hồ.

PV CAND theo chân tổ công tác Y9/141 do Đại úy Nguyễn Hải Anh, cán bộ Đội CSGT số 9 (Phòng CSGT Hà Nội) làm tổ trưởng tuần tra “điểm nóng” Nhà hát lớn Hà Nội cũng như các tuyến đường đê, khu vực phố cổ. Đây là nơi các nhóm đối tượng biến thành "sàn diễn" để thực hiện các hành vi, như bốc đầu, chạy tốc độ cao, rú ga, lạng lách đánh võng... gây nguy hiểm cho người đi đường.

Sau ít phút họp nhanh, phân công nhiệm vụ cho các chiến sĩ trong tổ. Tổ hóa trang Y9 sử dụng xe máy tuần tra, hòa vào dòng phương tiện để bám sát các đối tượng. 

Quá trình tuần tra, lực lượng hóa trang đã ghi nhận nhiều nhóm thanh niên không đội mũ bảo hiểm, điều khiển xe máy theo các chủng loại khác nhau đi thành từng tốp với tốc độ cao, liên tục bóp còi, lạng lách đánh võng trước Nhà hát Lớn. Cá biệt, có những tốp đi khoảng 15 đến 20 xe máy với khoảng 30 người gây náo loạn đường phố. 

Sau khi đeo bám ghi hình vi phạm, tổ công tác tổ chức truy bắt đoàn quái xế trên. Đến đối diện số 1 Trần Khánh Dư (quận Hoàn Kiếm), tổ công tác đã dừng được 3 xe máy trong đoàn để kiểm tra. Đáng nói, cả 3 quái xế điều khiển phương tiện đều đang học lớp 10 và dường như gia đình không một ai quan tâm con em mình làm gì, ở đâu.

Bàn giao xong các đối tượng, tổ công tác tiếp lên đường tuần tra, vây bắt thêm 2 đối tượng tham gia trong đoàn bão khoảng 10 xe máy khác. Các đối tượng chạy lạng lách đánh võng từ phố Phan Chu Trinh, Lý Thái Tổ, Lê Lai, Trần Khánh Dư đến Đê 401 thì bị Cảnh sát 141 chặn dừng. Đáng nói, sau khi phát hiện có Cảnh sát bám theo, 2 nam thanh niên này liên tục rồ ga, lạng lách, dơ tay khiêu khích lực lượng làm nhiệm vụ. 

Khuôn mặt bình thản khi ngồi tại cơ quan Công an sau đó, N.Đ.T. (SN 2006; trú tại quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) thừa nhận: “Buổi tối, tôi được bạn bè rủ rê lên phố chơi, quá trình đi thấy tốp nhiều xe chạy tốc độ cao, lạng lách đánh võng nên bám theo cho vui”.

Không chỉ chạy xe tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, các “quái xế” còn tháo pô xe để nẹt cho tiếng nổ to, làm người đi đường giật mình. Cụ thể, trường hợp Đ.V.C. (SN 2005, trú tại huyện Thanh Oai, Hà Nội) điều khiển xe máy 29Z1-427.XX. C. đã tháo pô xe của mình đưa cho bạn ngồi sau cầm rồi đi nhiều vòng quanh Nhà hát Lớn Hà Nội để “biểu diễn”.

Đặc biệt, trong số những đối tượng bị tổ công tác Y9/141 xử lý có trường hợp vi phạm gồm cả nam và nữ đến từ Hưng Yên bị chặn dừng sau khi đi xe máy không có biển số liên tục lạng lách, đánh võng trên đường.

Tại cơ quan Công an sau đó, đối tượng nam giới khai tên là P.V.H. (học sinh lớp 9, trú tại Khoái Châu, Hưng Yên) do muốn thử cảm giác mạnh, hòa vào đoàn xe lạng lách đánh võng nên H. đã chở bạn gái đi 33km từ Hưng Yên lên Hà Nội để tham gia. 

Gần 1h sáng, Tổ công tác liên ngành Y9/141 đã bàn giao 5 xe máy và 10 đối tượng cho các Công an phường Tràng Tiền, Phan Chu Trinh, Chương Dương tiếp tục điều tra, xử lý. 

Trao đổi với PV, Đại úy Nguyễn Hải Anh, cho biết, các nam nữ thanh thiếu niên có tuổi đời rất trẻ, chưa có suy nghĩ chín chắn và thiếu sự giáo dục của gia đình nên điều khiển xe đi tốc độ rất nhanh. Trên đường đi chuyển, những trường hợp này lạng lách, đánh võng, vượt đèn đỏ gây nguy hiểm cho người đi đường và cả Tổ công tác khi phát hiện.

“Chúng tôi buộc phải bám theo các đối tượng, lựa chọn tuyến đường, thời điểm thích hợp mới có thể dừng xe của những người này”, Đại úy Nguyễn Hải Anh nói.

Lý giải nguyên nhân vì sao khu vực xung quanh Nhà hát Lớn Hà Nội thường xuyên trở thành nơi nhóm thanh thiếu niên tụ tập điều khiển xe lạng lách, đánh võng, Tổ trưởng Cảnh sát Y9/141 cho rằng, do khu vực này đường rộng, thông thoáng, có nhiều người tập trung cổ vũ nên các đối tượng rất phấn khích để “biểu diễn”. 

B.Châu - Q.Trường
.
.
.