Biết nơi mình ở có người nghi nhiễm COVID-19, "âm thầm" di chuyển đến địa phương khác

Thứ Hai, 27/09/2021, 11:09

Khi biết khu nhà trọ nơi mình sinh sống tại phường 22, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh có người bị ho, sốt, nghi nhiễm COVID-19, Giang đã âm thầm điều khiển xe mô tô di chuyển về TP Vũng Tàu để ở nhờ nhà người quen và không tự giác khai báo y tế, dẫn đến sau đó làm lây lan dịch bệnh cho người dân địa phương.

 

Ngày 27/9, Cơ quan CSĐT Công an TP Vũng Tàu cho biết đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam Vũ Tiến Giang (47 tuổi, HKTT tại Thái Bình, tạm trú tại TP Hồ Chí Minh) về hành vi “Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người”.

Trước đó, ngày 31/8, Công an TP Vũng Tàu đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người” liên quan đến Vũ Tiến Giang.

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng làm lây lan dịch bệnh -0
Công an TP Vũng Tàu thực hiện lệnh bắt tạm giam đối tượng Vũ Tiến Giang.

Quá trình điều tra, Công an TP Vũng Tàu xác định, ngày 21/8, khi biết khu nhà trọ nơi mình sinh sống tại phường 22, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh có người bị ho, sốt, nghi nhiễm COVID-19, Giang đã bí mật thu dọn tư trang để bỏ đi nơi khác.

Đến khoảng 2h ngày 22/8, Giang điều khiển xe mô tô di chuyển từ TP Hồ Chí Minh về TP Vũng Tàu để ở nhờ nhà người quen là ông Chu Nguyên Thường (phường 11, TP Vũng Tàu). Đồng thời, Giang không tự giác khai báo y tế, dẫn đến sau đó làm lây lan dịch bệnh cho người dân địa phương.

Qua nguồn tin của người dân, khoảng 11h cùng ngày, bà Mai Thị Hồng L., Tổ trưởng dân phố nơi ông Thường cư trú phát hiện Giang đang ở nhà ông Thường, nên yêu cầu Giang đến phường để khai báo y tế. Tối 23/8, Giang được đưa đi cách ly tập trung do nghi nhiễm COVID-19, sau đó có kết quả PCR dương tính với SARS-CoV-2 và được đưa đi điều trị.

Sau khi Vũ Tiến Giang thực hiện đủ thời gian cách ly, Cơ quan CSĐT Công an TP Vũng Tàu đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối tượng này để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

An Bình - Phú Lữ
.
.
.