"Bịa" tin "đón người về Tuyên Quang không cần giấy tờ gì", bị phạt 7,5 triệu

Chủ Nhật, 17/10/2021, 15:55

Đăng tin không đúng về công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên mạng xã hội, P.N.T đã bị Công an tỉnh Tuyên Quang xử phạt.

Ngày 17/10, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với P.N.T (SN 1984), trú tại phường Phan Thiết, TP Tuyên Quang về hành vi “Cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân” quy định tại Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 3/02/2021 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử. Mức phạt tiền là 7,5 triệu đồng.

Xử phạt người đàn ông 7,5 triệu đồng khi đưa thông tin bịa đặt -0
Thông tin P.N.T đăng tải trên mạng xã hội facebook gây ảnh hưởng công tác phòng, chống dịch

Qua tài liệu của cơ quan điều tra, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Tuyên Quang phát hiện, ngày 30/9, tài khoản Facebook “P.N.T” có hành vi đăng tải thông tin có nội dung bịa đặt, gây ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 như: “Đón người từ Hà Nội về Tuyên Quang không cần bất cứ giấy tờ gì cả, liên hệ… về đến nhà mới trả tiền”.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã tiến hành xác minh và mời P.N.T – chủ tài khoản facebook “P.N.T” đến trụ sở để làm việc.

Tại cơ quan Công an, P.N.T đã thừa nhận hành vi vi phạm, tự giác kiểm điểm và cải chính bài đăng có nội dung vi phạm.

M.Hiền
.
.
.