Bắt kẻ xâm hại bé gái sống lang thang ngủ tại quán cà phê đóng cửa

Thứ Tư, 15/09/2021, 18:24

Hoàng Anh thừa nhận lúc đến nhà người quen đã thấy bé gái đang nằm ngủ trong quán cà phê nên bước đến nói chuyện, sau đó đe dọa và xâm hại tình dục. 

 

Ngày 15/9, Công an huyện Long Hồ (Vĩnh Long) đã tạm giữ Trần Hoàng Anh (SN 1982, ngụ xã Phú Quới) để điều tra về hành vi xâm hại tình dục trẻ em.

Bé gái SN 2007,  sống lang thang, thấy quán cà phê ở xã Hòa Phú đóng cửa, đã tự ý vào ở.

Khuya 13/9, Hoàng Anh đến nhà người quen gần quán, thấy bé gái đang nằm trong quán nên đến nói chuyện. Sau đó, Hoàng Anh đã có lời nói đe dọa để xâm hại tình dục nạn nhân.

Bắt giữ kẻ đe dọa để xâm hại bé gái nằm ngủ ở quán cà phê -0
Đối tượng bị tạm giữ để điều tra.

Thực hiện xong hành vi, Hoàng Anh đã cho nạn nhân 500.000 đồng rồi rời đi.

Tại cơ quan điều tra, Hoàng Anh thừa nhận hành vi phạm tội.

Thanh Thảo – Ái Bình
.
.
.