Băng nhóm giang hồ do Dũng “búa” cầm đầu "sa lưới"

Thứ Tư, 12/01/2022, 15:46

Băng nhóm do Dũng "búa" cầm đầu tập hợp hơn 20 đối tượng chuyên sống bằng nghề "bảo kê" trên địa bàn thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

Ngày 12/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Tân Uyên (Bình Dương) tạm giữ hình sự các đối tượng: Võ Như Dũng (tự Dũng “búa”, SN 1991), Hà Minh Long (SN 1999), Nguyễn Trung Kỳ (SN 2004) và Nguyễn Công Bằng (SN 1994; cùng ngụ tỉnh Bình Dương) để điều tra, làm rõ hành vi cố ý gây thương tích, hủy hoại tài sản, cưỡng đoạt tài sản và gây rối trật tự công cộng.

Những ngày đầu tháng 1, Dũng “búa” và đàn em đến quán nhậu Trốn Vợ II, nằm trên địa bàn phường Vĩnh Tân (thị xã Tân Uyên) đặt vấn đề "bảo kê" và cho đàn em của Dũng vào làm bảo vệ kiêm giữ xe cho quán với mức lương 12 triệu đồng/tháng. Do băng nhóm của Dũng “búa” có tiếng ở khu vực này nên chủ quán đồng ý.

Băng nhóm giang hồ do Dũng “búa” cầm đầu sa lưới -0
Dũng "búa" cùng 3 đàn em bị bắt.

Đến khoảng 20h ngày 10/1, Dũng cùng đàn em đến quán Trốn Vợ II để ăn nhậu và gọi chủ quán ra tiếp mình tại bàn nhưng không được đáp ứng. Để thị uy, Dũng dùng ly bia đánh vào vùng đầu gây thương tích cho chủ quán rồi cùng đàn em đập phá tài sản của quán với tổng thiệt hại khoảng 10 triệu đồng.

Theo Công an thị xã Tân Uyên, dưới trướng của Dũng “búa” có khoảng 20 đàn em đều có tiền án, tiền sự, hoạt động "bảo kê" các quán nhậu, cơ sở kinh doanh trên địa bàn phường Vĩnh Tân trong thời gian gần đây.

Băng nhóm giang hồ do Dũng “búa” cầm đầu sa lưới -0
Quán Trốn Vợ II bị Dũng "búa" và đàn em đập phá.

Hiện cơ quan Công an đang tiếp tục truy bắt các đối tượng còn lại trong băng nhóm của Dũng “búa” và kêu gọi cá nhân, tổ chức nào từng là bị hại của nhóm đối tượng này liên hệ đến số điện thoại trực ban hình sự Công an thị xã Tân Uyên (02743.656.254) để cung cấp thông tin, phối hợp giải quyết.

P.Tuyền
.
.
.