Ăn nhậu trong thời gian giãn cách, 8 thanh niên bị phạt 120 triệu đồng

Thứ Sáu, 03/09/2021, 22:01

Ngày 3/9, Công an phường Tiến Thành đã hoàn tất hồ sơ tham mưu UBND phường trình UBND TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 8 thanh niên tổ chức ăn nhậu trong thời gian giãn cách xã hội.

Mỗi trường hợp bị xử phạt 15 triệu đồng theo quy định tại Điểm C, Khoản 3, Điều 12, Nghị định 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 vi phạm quy định về biện pháp chống dịch, “Không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người hoặc tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh, dịch vụ tại nơi công cộng”.

8 thanh niên vi phạm, bị xử lý gồm: B.N.T (SN 1996), L.T.H.N (SN 2002), N.V.C (SN 1992), cùng ngụ khu phố 2, phường Tiến Thành; V.T.H (SN 1988), N.T.S (SN 1998), ngụ phường Tân Phú, TP Đồng Xoài; Q.V.M (SN 1991, ấp 7, xã Tân Thành, TP Đồng Xoài); N.T.M.L (SN 1996, xã Tân Lợi, huyện Hớn Quản) và N.Q.T (SN 2002, ấp 4, xã Minh Hưng, huyện Bù Đăng).

Ăn nhậu trong thời gian giãn cách xã hội, 8 thanh niên bị phạt 120 triệu đồng -0
Khi bị lực lượng chức năng phát hiện, 8 thanh niên đã rời bàn nhậu tủa ra khu đất hoang gần nhà định bỏ trốn nhưng đã bị ngăn chặn. Ảnh nhỏ: Bàn nhậu của 8 thanh niên có dụng cụ hút shisha.

Trước đó, khoảng 16h ngày 2/9, nhận tin báo của quần chúng nhân dân, lực lượng chức năng phường Tiến Thành kiểm tra và bắt quả tang 8 thanh niên nêu trên đang tổ chức ăn nhậu tại nhà của B.N.T ở khu phố 2, phường Tiến Thành. Trên bàn nhậu còn có một dụng cụ dùng để hút shisha. Ngay sau đó, các đối tượng được mời về trụ sở Công an phường để làm việc.

 

Đức Trí
.
.
.