Xóa tụ điểm tiêm chích khu vực dốc lên cầu Long Biên

Thứ Hai, 06/05/2019, 17:29
Khu vực dốc lên cầu Long Biên là một tụ điểm giáp ranh 4 phường quản lý như: phường Đồng Xuân, phường Phúc Tân  (quận Hoàn Kiếm), phường Nguyễn Trung Trực, phường Phúc Xá (quận Ba Đình); do vậy nhiều đối tượng thường tụ tập xung quanh khu vực này như chợ lao động, bốc xếp, một số chợ thường tụ tập nên các con nghiện tiêm chích diễn ra khá phức tạp.


Chiều 6-5, Đại úy Trần Trung Dũng, Phó Trưởng Công an phường Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội cho biết: Khu vực dốc lên cầu Long Biên là một tụ điểm giáp ranh 4 phường quản lý như: phường Đồng Xuân, phường Phúc Tân  (quận Hoàn Kiếm), phường Nguyễn Trung Trực, phường Phúc Xá (quận Ba Đình); do vậy nhiều đối tượng thường tụ tập xung quanh khu vực này như chợ lao động, bốc xếp, một số chợ thường tụ tập nên các con nghiện tiêm chích diễn ra khá phức tạp.

Hiện trường khu vực tiêm chích trung tuần tháng 4-2019

"Mặc dù phường chúng tôi đã bố trí lực lượng Công an phường, tự quản tuần tra kiểm soát 24/24 từ trung tuần tháng 4-2019 vừa qua số con nghiện lợi dụng sơ hở buổi trưa, buổi tối lực lượng chức năng nghỉ ăn cơm là xuất hiện thường xuyên có từ 4 - 6 đối tượng tiêm chích hút hít vứt nhiều bơm tiêm quanh khu vực gây nên nhức nhối cho dư luận và nhân dân qua lại", Đại uý Dũng nói.

Trước tình hình này Công an quận Hoàn Kiếm chỉ đạo Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy; UBND phường Đồng Xuân tăng thêm phương tiện con người để Công an phường  xóa tụ điểm tiêm chích nêu trên. Quá trình điều tra thu thập tình hình và  xử lý các con nghiện xung quanh khu vực này, đồng thời phối hợp với 3 công an phường nêu trên thu gom xử lý hành chính số đối tượng tiêm chích hút hít.

Khu vực lên cầu Long biên hiện nay

Sau khi tiến hành rà soát lập hồ sơ  xử lý 3 đối tượng chuyên môi giới tiêm chích là Dương Mạnh Hùng, SN 1973, trú ở ngõ Văn Chương, quận Đống Đa; Đặng Văn Toàn, SN 1975, trú ở huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên và Chu Văn Quế, SN 1975, trú ở huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên. 

"Đây là những con nghiện có nhiều tiền án tiền sự bỏ quê sống lang thang ở khu vực này để tiêm chích hút hít tiếp tay cho các con nghiện khác. Chúng tôi đã lập hồ sơ 3 đối tượng này đề nghị cấp có thẩm quyền ra quyết định đưa đi cai nghiện bắt buộc cho nên tụ điểm này đã được triệt phá, lập lại trật tự . 

Tuy nhiên để duy trì chúng tôi đã bố trí từ 2 - 4 CBCS Công an phường cùng với một số tự quản tổ chức tuẩn tra kiểm soát và xử lý 24/24 do vậy tình trạng  tổ chức tiêm chích hút hít tại khu vực dốc cầu lên Long Biên không còn đối tượng tiêm chích, bơm tiêm vứt bừa bãi nữa, tình hình trộm cắp giảm hẳn", Đại uý Dũng cho biết thêm. 

Đào Minh Khoa
.
.
.