Xét xử phúc thẩm nhóm lãnh đạo Vinashin hưởng lãi suất ngoài trái quy định

Thứ Năm, 10/10/2019, 17:11
Ngày 10-10, TAND cấp cao tại Hà Nội mở phiên toà hình sự phúc thẩm xem xét đơn kháng cáo của các bị cáo xin giảm nhẹ hình phạt về tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Ngày 10-10, TAND cấp cao tại Hà Nội mở phiên toà hình sự phúc thẩm xem xét đơn kháng cáo của các bị cáo: Nguyễn Ngọc Sự (SN 1957, nguyên Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam-Vinashin); Trần Đức Chính (SN 1976, nguyên Kế toán trưởng kiêm Trưởng ban Tài chính Vinashin); Trương Văn Tuyến (SN 1950, nguyên Tổng Giám đốc Vinashin) và Phạm Thanh Sơn (SN, nguyên Phó Tổng Giám đốc Vinashin) xin giảm nhẹ hình phạt về tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản. 

Ở chiều ngược lại, Viện KSND TP Hà Nội cũng có kháng nghị về tăng nặng hình phạt đối với các bị cáo trên. 

Theo đơn kháng cáo,  bị cáo Trần Đức Chính và bị cáo Trương Văn Tuyến xin giảm nhẹ hình phạt và giảm mức bồi thường dân sự… Bị cáo Phạm Thanh Sơn kháng cáo cho rằng, mức án mà Toà án cấp sơ thẩm tuyên phạt đối với mình là quá nặng khi chưa xem xét hết tình tiết giảm nhẹ. Tuy nhiên trước khi phiên tòa phúc thẩm diễn ra, bị cáo Sơn đã có đơn xin rút toàn bộ nội dung kháng cáo. 

Các bị cáo tại phiên xử.

Và ngày 26-7, TAND cấp cao tại Hà Nội đã có thông báo về việc rút kháng cáo của bị cáo Sơn. Nhưng bị cáo Sơn vẫn phải hầu tòa vì bị Viện KSND TP Hà Nội kháng nghị theo hướng tăng nặng hình phạt.

Trước đó, chiều 12-6, TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Ngọc Sự 13 năm tù về tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản. Ba bị cáo: Trần Đức Chính, Trương Văn Tuyến và Phạm Thanh Sơn tuỳ theo mức độ phạm tội mà bị tuyên phạt từ 6 năm đến 17 năm tù về tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Theo bản án sơ thẩm, năm 2010, Vinashin được nhận 2.200 tỷ đồng từ Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) để tái cơ cấu và 4.190 tỷ đồng của Chính phủ cấp tạm ứng vốn phục vụ sản xuất kinh doanh. 

Từ đây, Nguyễn Ngọc Sự, Trương Văn Tuyến, Phạm Thanh Sơn và Trần Đức Chính đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong việc quản lý số tiền trên, bàn bạc thống nhất chủ trương quyết định việc gửi tiền có kỳ hạn vào Ngân hàng Thương mại cổ phần Đại Dương (OceanBank) nhằm chiếm đoạt số tiền do OceanBank chi ngoài lãi suất tiền gửi theo hợp đồng. 

Từ tháng 3-2011 đến tháng 8-2014, Trần Đức Chính đã nhận hơn 105 tỷ đồng do các cán bộ của OceanBank chi ngoài lãi suất cho các hợp đồng tiền gửi của Vinashin. 

Số tiền này, bị cáo Chính trực tiếp quản lý, không hạch toán vào nguồn thu của Vinashin mà để ngoài sổ sách. Trong đó, bị cáo Sự chiếm hưởng 8 tỷ đồng, bị cáo Chính chiếm hưởng 10 tỷ đồng, bị cáo Tuyến chiếm hưởng 3,5 tỷ đồng và bị cáo Sơn chiếm hưởng 1,2 tỷ đồng.

Theo kế hoạch, phiên toà phúc thẩm xét xử vụ án này diễn ra trong 3 ngày.

Nguyễn Hưng
.
.
.