Chưa kịp tiêu thụ tiền giả đã bị bắt

Thứ Ba, 10/11/2015, 13:16
Dương đang vận chuyển 200 triệu đồng tiền Việt Nam giả, loại mệnh giá 200.000 đồng/tờ , có nhiều seri và số trên tờ tiền trùng khớp nhau thì bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ.

Ngày 9/11, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra quyết định khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Lưu Văn Dương (45 tuổi), trú tại xã Quý Sơn - huyện Lục Ngạn - Tỉnh Bắc Giang về hành vi vận chuyển tiền giả.

Theo thông tin ban đầu, vào hổi 17h30’ ngày 3/11, Đồn Biên Phòng Tân Thanh phát hiện một người đàn ông khoảng 40 tuổi tại đường mòn biên giới - mốc 1107 thuộc địa phận thôn Cốc Nam- xã Tân Mỹ- huyện Văn Lãng - Lạng Sơn có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Lưu Văn Dương.
Tang vật vụ án.

Sau khi yêu cầu đối tượng xuất trình giấy tờ và kiểm tra hành lý, bắt quả tang trong người đối tượng đang cất giấu tiền Việt Nam giả. Tang vật thu giữ gồm 200 triệu đồng tiền Việt Nam giả, loại mệnh giá 200.000 đồng/tờ ,  có nhiều seri và số trên tờ tiền trùng khớp nhau.

Tại cơ quan An ninh Điều tra, đối tượng khai nhận số tiền giả này được mua từ Trung Quốc với giá 22 triệu đồng và mang về các vùng quê để tiêu thụ thì bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Minh Anh
.
.
.