Từ vụ án “bắt, giữ người trái pháp luật” phát hiện điểm mua bán ma túy

Thứ Tư, 30/12/2020, 13:37
Trong quá trình điều tra làm rõ vụ án “Bắt, giữ người trái pháp luật”, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đồng Phú (tỉnh Bình Phước) đã phát hiện và khám phá ra một tụ điểm ma túy, thu giữ hàng trăm viên ma túy tổng hợp cùng với ma túy đá. 

Từ trình báo của người mẹ

Ngày 8/10/2020, Công an huyện Đồng Phú tiếp nhận tin báo của một người mẹ trình báo về việc con trai bà là Trần Văn Tý (SN 1992, ngụ tại ấp 4, xã Tân Lập, huyện Đồng Phú) bị một nhóm người lạ bắt đi đâu không rõ lý do.

Tiếp nhận tin báo của người dân, Công an huyện Đồng Phú đã vào cuộc xác minh, điều tra, phát hiện Trần Văn Tý đang bị nhóm đối tượng bắt giữ tại một tiệm Game bắn cá. Tiệm Game này không có biển hiệu kinh doanh game tại ấp 1, xã Tân Lập, huyện Đồng Phú. Công an huyện đã kịp thời giải cứu anh Tý và mời nhóm đối tượng có mặt tại nơi anh Tý bị bắt giữ về trụ sở Công an làm việc.

Các đối tượng trong vụ án: Thành, Hiếu, Hồng 

Theo điều tra của cơ quan Công an, do trước đó Tý bị nhóm người bắt giữ sử dụng hung khí đánh đập, tra khảo và đe dọa nên Tý đã nhận đã chiếm đoạt số tiền hơn 100 triệu đồng. Nhóm đối tượng này buộc Tý phải viết giấy vay nợ số tiền 200 triệu đồng. Do lo sợ bị đánh tiếp nên Tý đã viết giấy mượn tiền theo yêu cầu của nhóm người này.

Sau khi được cơ quan Công an phát hiện, giải cứu, vì vẫn còn lo sợ nên Tý không dám tố cáo nhóm đối tượng đã bắt, giữ, đánh đập, đe dọa mình. Vì vậy, cơ quan Công an chưa có đủ căn cứ chứng minh hành vi phạm tội của nhóm đối tượng đã bắt, giữ Tý.

Hung khí các đối tượng sử dụng khi bắt, giữ và đe dọa Trần Văn Tý

Đại úy Đinh Việt Anh, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Đồng Phú cho biết, lý do chưa xử lý được ngay vụ việc vào thời điểm vừa xảy ra là bị hại Trần Văn Tý không chịu hợp tác, không tố giác tội phạm. Các đối tượng tham gia vụ bắt, giữ người vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Chính vì lý do này đã khiến dư luận người dân địa phương nơi xảy vụ “Bắt, giữ người trái pháp luật” rất hoài nghi lực lượng Công an. Người dân lo sợ không yên tâm vì thấy hành vi ngang ngược của nhóm đối tượng trên không bị xử lý.

Việc chưa xử lý được ngay vụ việc không phải là Công an huyện sẽ bỏ qua mà đang tiếp tục củng cố chứng cứ để xử lý các đối tượng này. Chính vì vậy, người dân hoài nghi là điều khó tránh khỏi.

Ngày 15/12/2020, sau hơn 2 tháng trời kiên trì củng cố đầy đủ các tài liệu và bằng chứng về vụ bắt, giữ người, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đồng Phú đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với: Đặng Xuân Thành (SN 1984, ngụ ấp Cà Na, xã An Bình, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương), Nguyễn Viết Hiếu (SN 1985, ngụ khu phố Bàu Ké, thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú) và Nguyễn Thanh Hồng (SN 2001, ngụ ấp 5, xã Tân Lập, huyện Đồng Phú) về tội “Bắt, giữ người trái pháp luật”.

Cơ quan Công an đã xác định được vào khoảng tháng 02/2020, Trần Văn Tý có cho Đặng Xuân Thành thuê tài khoản ngân hàng VP Bank để Thành cho một đối tượng ở TP Hồ Chí Minh thuê lại. Sau đó, người này đã dùng tài khoản thuê của Trần Văn Tý để giao dịch chuyển tiền. Đến tháng 7/2020, Tý phát hiện trong tài khoản do mình đứng tên phát sinh số tiền hơn 100 triệu đồng. Tý đã rút hết số tiền này ra để tiêu xài.

Khi phát hiện tiền trong tài khoản thuê của Tý bị rút hết, người thuê tài khoản đã thông báo cho Đặng Xuân Thành biết. Thành nhiều lần liên lạc với Tý để làm rõ sự việc bị mất tiền trong tài khoản Tý cho thuê, nhưng Tý cố tình lảng tránh không gặp. Từ đó, một kịch bản bắt, giữ Tý để đe đọa, gây áp lực buộc Tý phải trả số tiền đã rút trong tài khoản Tý đã cho thuê, do nhóm đối tượng: Đặng Xuân Thành, Nguyễn Viết Hiếu và Nguyễn Thanh Hồng dàn dựng và thực hiện.

Lộ diện một điểm ma túy

Đại úy Đinh Việt Anh, Phó Đội trưởng Cảnh sát hình sự Công an huyện Đồng Phú cho biết, trong nhóm đối tượng bị bắt giữ có Nguyễn Viết Hiếu là một đối tượng ma túy đang trong diện quản lý và theo dõi của Công an huyện. Tuy nhiên, Hiếu là đối tượng hoạt động lưu động, không ở một nơi nào cố định lâu. Lúc thì ở thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú, khi thì về ấp 3, xã Tiến Hưng, TP Đồng Xoài, kinh doanh tại Quán cà phê “Không thiếu 899”. Chính vì vậy nên gây nhiều khó khăn cho cơ quan Công an trong công tác quản lý theo dõi, phát hiện và đấu tranh với các hành vi của đối tượng. 

Ngày 15/12, sau khi thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với các đối tượng Đặng Xuân Thành, Nguyễn Viết Hiếu và Nguyễn Thanh Hồng, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đồng Phú đã thi hành lệnh khám xét nơi ở của Nguyễn Viết Hiếu tại quán cà phê “Không thiếu 899”.

Ma tuý thu được khi khám xét tại nơi ở của Nguyễn Viết Hiếu
Tại đây, cơ quan Công an đã phát hiện Hiếu đang tàng trữ nhiều loại ma túy gồm ma túy đá và 259 viên thuốc lắc với tổng trọng lượng hơn 98,5 gram.

 Bước đầu Hiếu khai nhận mua số ma túy này về vừa để sử dụng vừa để bán lại kiếm tiền lãi. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đồng Phú đang tiếp tục điều tra mở rộng và làm rõ các vụ án nêu trên.

Văn Tuyên – Nguyễn Cảnh
.
.
.