Truy tìm “siêu trộm” gây ra 20 vụ đánh cắp laptop
Mặc dù chủ nhà trọ đã rất cẩn thận khóa cổng, canh gác cẩn mật mà trộm vẫn đột nhập. Vậy kẻ siêu trộm này là ai? Dấu vết để lại hiện trường như thế nào? Sự nghi kỵ lẫn nhau giữa các sinh viên sống chung trong khu trọ ngày một lớn dần. Nó đòi hỏi lực lượng Công an phải cấp bách tìm ra hung thủ để trấn an dư luận.
Trung tá Lê Tiến Dũng, Trưởng Công an phường Láng Thượng kể: “Qua hiện trường để lại, chúng tôi nhận định, thủ đoạn các vụ trộm đều giống nhau, đó là lợi dụng lúc sinh viên thuê trọ đi học đã đóng giả làm sinh viên, ung dung vào nhà trọ cậy cửa phòng và trộm cắp. Rất có thể, các vụ mất trộm này đều do một hoặc một nhóm đối tượng gây án. Ban chỉ huy Công an phường đã cử Tổ Cảnh sát hình sự rà soát tất cả các khu trọ trên địa bàn, yêu cầu chủ nhà khi có khách đến thì sinh viên phải xuống tận cổng đón, hoặc khi phát hiện nghi vấn thì phải báo ngay cho Công an phường”.
Triển khai công tác ráo riết trong 1 tuần, Công an phường nhận được thông báo của chủ nhà trọ số 1, ngách 112 ngõ 1194 đường Láng, phường Láng Thượng về việc có một chiếc xe máy Ware mang BKS 34L-8083 để trước cổng khu trọ nhưng không ai đến lấy nên chủ nhà trọ đã khóa lại đề phòng trộm cắp. Sau khi xem lại camera, Công an phường phát hiện một thanh niên khoác túi từ nhà trọ đi ra, nhưng người này đội mũ sùm sụp nên không nhận dạng được.
Cũng buổi chiều hôm đó, Phạm Thị Thu Thảo, sinh viên tại khu trọ đến trình báo mất 2 chiếc laptop. Xác định người thanh niên kia có nhiều dấu hiệu nghi vấn, Tổ hình sự bắt đầu lần tìm manh mối từ chiếc xe bị bỏ lại. Ngay trong ngày, họ đã về tỉnh Hải Dương để tìm chủ sở hữu đăng ký chiếc xe máy trên. Mất 1 tuần mới tìm được, nhưng người này đưa xe cho con trai đang học đại học ở Hà Nội đi.
Tìm đến nhà trọ của người sinh viên này, các anh được biết người sinh viên thường cho một thanh niên ở cùng khu trọ mượn xe. Mỗi tuần người này mượn khoảng 2 buổi, đi về trả ngay. Cách đây hơn 1 tuần, anh này lại mượn nhưng kêu làm mất và đã mua đền chiếc xe khác.
“Cái khó là anh sinh viên này đã chuyển chỗ trọ khác, chỉ biết tên người kia là Cường, lai lịch thế nào không rõ. Khi chúng tôi tìm đến chỗ trọ của kẻ tình nghi tại ngõ 176 phố Trương Định thì chủ nhà cho biết, anh ta bỏ đi đâu 1 tuần nay không thấy về. Sử dụng các biện pháp nghiệp vụ chúng tôi phát hiện Cường có người yêu đang làm ở một phòng khám tư nên cắt cử người theo dõi di biến động của cô này. Nhưng cả tuần cũng không phát hiện ra dấu hiệu khả nghi gì” - Trung tá Lê Tiến Dũng cho biết.
Đang trong lúc tưởng như bế tắc thì trưa 27/10, cô gái đi ăn cơm với một nữ đồng nghiệp. Sự việc diễn biến hết sức bình thường khiến Tổ hình sự không nghi ngờ gì. Nhưng 30’ sau, chỉ có cô bạn quay về, còn cô gái kia không thấy đâu.
Nhận định rất có thể cô này đã được Cường rủ đi chơi, chỉ huy Công an phường đã cử 5 cán bộ giám sát liên tục quanh khu vực phòng khám để đón lõng đối tượng. Đúng như dự đoán, hơn 1 giờ sau, kẻ “siêu” trộm chở người yêu về trên chiếc xe máy mới cong mà hắn vừa mua tặng thì bị bắt giữ.
Đến lúc này, bộ mặt của tên “siêu” trộm mới lộ rõ. Hắn là Đặng Hùng Cường, 28 tuổi, trú tại 159 Nguyễn Thiện Thuật, phường Lê Lợi, TP Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên. Hắn đã có 1 tiền án về tội trộm cắp, lang thang ra Hà Nội và tiếp tục sử dụng ngón nghề cũ.
Hắn chọn khu vực sinh viên ở trọ để hành nghề là bởi khóa cửa của các phòng trọ thường rất lỏng lẻo, dễ cạy phá. Sinh viên không có tài sản nhiều, nhưng máy latop vừa vận chuyển dễ, giá trị lại cao nên hắn đã nghiên cứu, quan sát tỉ mỉ rồi mới thực hiện. Chính vì sự tính toán kỹ lưỡng này mà hắn trở thành kẻ “siêu” trộm khi đột nhập vào bẻ khóa lấy đi 23 laptop của sinh viên ở khu vực phường Láng Thượng và gây ra hơn 10 vụ với gần 20 laptop ở địa bàn.
Vụ án sẽ khó phát hiện nếu hôm đó không nhờ tinh thần cảnh giác của chủ nhà trọ đã khóa xe máy lại. Tuy nhiên, theo Trung tá Lê Tiến Dũng, thì còn vụ mất trộm laptop kẻ gian lại không phá khóa, vậy phải còn “siêu” trộm nữa?
Sau 1 tuần điều tra, các anh tiếp tục bắt Lê Minh Hải, 24 tuổi, trú tại thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An - một nam thanh niên không nghề nghiệp đã xin đến ở trọ cùng với 4 sinh viên cùng quê tại phố Pháo Đài Láng nhưng lòng tham nổi lên, Hải đã đánh trộm khóa cửa, nhân lúc cả nhóm rủ nhau đi uống nước, Hải giả vờ đi vệ sinh và lẻn về phòng trọ lấy trộm 4 máy laptop
