Trang bị 2 khẩu súng để điều hành mại dâm và buôn bán ma túy

Thứ Ba, 08/09/2020, 14:15
Lợi dụng bản thân bị nhiễm HIV/AIDS,Trịnh Văn Cừ  đã móc nối với các đối tượng có tiền án, tiền sự để tổ chức mua bán ma túy và hoạt động mại dâm ngay tại quán karaoke của mình. Để tăng thêm “uy tín” trong việc điều hành, hắn còn trang bị 2 khẩu súng cùng hàng chục viên đạn.


Ngày 8/9, Phòng Cảnh sát ĐTTP về Ma túy (Công an TP Hải Phòng) cho biết, đơn vị ra quyết định tạm giữ hình sự 3 đối tượng trong ổ nhóm chuyên cung cấp ma túy cho “dân chơi” ở khu vực cuối huyện Tiên Lãng.

Tang vật bị thu giữ.

Theo kết quả điều tra ban đầu, cầm đầu ổ nhóm này là Trịnh Văn Cừ, SN 1960, ở xã Tiên Thắng, đối tượng lưu manh có tiếng ở huyện Tiên Lãng, với thâm niên hoạt động mại dâm. Cùng tham gia còn có Đoàn Văn Bằng, SN 1982 (có 2 tiền án), ở xã Bắc Hưng và Phạm Khắc Thành, SN 1993, ở xã Cấp Tiến, huyện Tiên Lãng.

Ngày 5/9, Phòng Cảnh sát ĐTTP về Ma túy kết hợp với Công an huyện Tiên Lãng bất ngờ kiểm tra quán karaoke Mạnh Cường ở đường 212, xã Tiên Thắng, huyện Tiên Lãng, do Trịnh Văn Cừ làm chủ. 

Các đối tượng bị bắt giữ.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng bắt quả tang 3 đối tượng đang mua bán trái phép chất ma túy tại phòng hát. Tang vật thu giữ 53,26 gam Methaphetamine, 4 điện thoại di động, 1 cân điện tử, 2 khẩu súng và 38 viên đạn. 

Qua tiến hành khám xét nơi ở của Trịnh Văn Cừ, lực lượng chức năng thu giữ thêm 1,38 gram Methaphetamine và 1 bộ sử dụng ma túy đá.

Trịnh Văn Cừ khai nhận, lợi dụng bản thân bị nhiễm HIV/AIDS nên đã móc nối với các đối tượng có tiền án, tiền sự để tổ chức mua bán ma túy và hoạt động mại dâm ngay tại quán karaoke của mình. Để tăng thêm “uy tín” trong việc điều hành, Trịnh Văn Cừ đã trang bị cho mình 2 khẩu súng cùng hàng chục viên đạn.

Hiện, vụ việc đang được Công an TP Hải Phòng điều tra mở rộng, xử lý theo quy định.

V. Huy
.
.
.