Thủ thuật “thanh lý” xe ga ăn cắp
>> "Mông" xe gian, bán giá cao
Ngày 7/1, Đội CSĐT tội phạm về TTXH, Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) đã sơ kết bước một chuyên án đấu tranh với ổ nhóm trộm cắp và tiêu thụ xe máy tay ga liên tỉnh Hà Nội, Hải Phòng, Hải Dương.
Bước đầu, Đội xác định, 6 đối tượng trong ổ nhóm đã tiêu thụ 55 xe máy tay ga, chủ yếu là các loại xe SH, Dylan, PS, Spacy và SCR. Tất cả những chiếc xe máy này đều được hợp thức hoá giấy tờ, sau đó bán lại cho người tiêu dùng sử dụng.
Sập bẫy
Sáng 15/12/2008, sau buổi họp giao ban thường nhật, một cuộc họp bất thường được lãnh đạo Đội CSĐT tội phạm về TTXH, Công an quận Hoàng Mai triệu tập. Đã quá quen với những chuyến công tác đột xuất, anh em trong đơn vị sẵn sàng lên đường.
Trung tá Nguyễn Văn Chuyên cùng thư ký Đoàn Quang Thắng báo cáo kế hoạch đấu tranh với đường dây trộm cắp và tiêu thụ xe máy tay ga liên tỉnh Hà Nội - Hải Dương - Hải Phòng.
Theo đó, 32 trinh sát sẽ được chia làm 2 mũi công tác, mũi làm nhiệm vụ tại Hà Nội phải thu giữ được 6 chiếc xe tang vật và bắt giữ 7 đối tượng gây án. Số trinh sát còn lại được huy động xuống Hải Phòng, địa bàn các đối tượng chuẩn bị giao dịch bán xe.
Yêu cầu mà ban chuyên án đặt ra cho tổ công tác ở Hải Phòng là phải bắt giữ được Trung, đối tượng chính trong chuyên án, thu giữ tang vật gồm 3 xe máy và 5 đăng ký xe máy giả. Ngoài ra, phải đảm bảo tuyệt đối bí mật việc bắt giữ, không để thông tin lộ lọt đến nhóm đối tượng Hà Nội.
Đúng 10h sáng, mũi công tác do đồng chí Phạm Văn Minh, Đội phó Đội CSĐT tội phạm về TTXH được lệnh lên đường. Từng phương án bắt giữ, phân công lực lượng được triển khai ngay trên xe ôtô.
14h cùng ngày, một nam thanh niên ăn vận lịch sự xuất hiện ở địa bàn, gã cùng một số tên khác lén trao đổi chiếc xe máy. Sau khi bí mật nhận diện đối tượng, tổ công tác của Công an quận Hoàng Mai bất ngờ ập vào bắt giữ tên này cùng tang vật vụ án. Đối tượng bị bắt là Vũ Quốc Trung, 24 tuổi, trú tại phố Nguyễn Lương Bằng, phường Bình Hàn (TP Hải Dương, Hải Dương).
Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Đội CSĐT tội phạm về TTXH, Công an quận Hoàng Mai có thông tin về một ổ nhóm chuyên tiêu thụ xe máy tay ga đắt tiền gồm các loại xe SH, PS, Dylan và Spacy...
Sau khi báo cáo Ban chỉ huy Công an quận, các mũi trinh sát ngày đêm bám địa bàn. Bằng các tài liệu nghiệp vụ, tổ công tác xác định 2 đối tượng chính trong vụ án là Vũ Quốc Trung, 24 tuổi, trú tại phường Bình Hàn, TP Hải Dương (Hải Dương) và Tô Tuấn Minh, 31 tuổi, trú tại phường Đội Cấn, quận Ba Đình (Hà Nội), một kẻ làm nghề buôn bán quần áo.
Ổ nhóm này thường xuyên trộm cắp và mua các xe máy trộm cắp có giá trị lớn của các đối tượng ở nhiều tỉnh, thành phố tập trung từ Hà Nội đến Hải Phòng. Sau đó, bọn chúng thay biển kiểm soát giả, làm đăng ký giả rồi đem bán tại địa bàn Hà Nội.
Cắt số khung, số máy, bán rẻ cho người tiêu dùng
Trong một ngày, lực lượng phá án đồng loạt bắt giữ các đối tượng là Hoàng Viết Tùng,29 tuổi, trú tại đường 19, phường Phúc Xá, quận Ba Đình; Tô Tuấn Minh, đồng thời làm rõ thêm hành vi phạm tội của Nguyễn Phú Huy, 25 tuổi, trú tại phường Ngọc Thụy, quận Long Biên; Nguyễn Hữu Đương, 30 tuổi, trú tại phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân; Nguyễn Trung Hà, 26 tuổi, trú tại phường Trương Định, quận Hai Bà Trưng (Hà Nội).
Qua đấu tranh, Công an quận Hoàng Mai xác định ổ nhóm trên còn có tên Bùi Quang Thọ, 25 tuổi, trú tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên (Hà Nội) nhưng đang bỏ trốn.
![]() |
|
Những chiếc xe ga đắt tiền là tang vật của vụ án. |
Đường dây trộm cắp và tiêu thụ xe máy tay ga đắt tiền trên được hình thành từ năm 2007. Khi đó, Trung thường mua lại các xe máy trộm cắp được của một đối tượng tên là Tuấn. Sau khi mua xe, tên này thay đổi màu sơn, đeo biển kiểm soát giả và sử dụng đăng ký giả để tiêu thụ trên thị trường.
Đến tháng 5/2008, Trung quen biết với Minh, Hà, Dương, Huy. Khi biết Trung có "nguồn" xe máy trộm cắp, Minh, Hà, Dương và Huy đặt vấn đề mua xe của Trung để bán cho người sử dụng nhằm hưởng tiền chênh lệch.
Tại thời điểm cơ quan CSĐT, Công an quận Hoàng Mai tiến hành thu giữ, Hà cũng đang sử dụng chiếc xe máy SH, đeo biển kiểm soát giả là 29Y5-6535. Chiếc xe này là tài sản của chị Nguyễn Thị Vân Khanh, trú tại Hai Bà Trưng, Hà Nội đã bị mất trộm vào năm 2007.
Theo lời khai của Minh, Hà, Dương, Huy thì ngoài mua xe của Trung, các đối tượng này còn mua xe máy trộm cắp của một nhóm đối tượng khác. Thủ đoạn hợp lý hóa xe gian của các tên rất tinh vi, vì thế, chúng có thể dễ dàng lừa gạt những người tiêu dùng, ham giá rẻ.
Sau khi có xe máy, chúng thuê các đối tượng làm nghề sửa chữa xe máy cắt bỏ số khung, số máy thật của xe. Sau đó, hàn, dán số khung, số máy của những chiếc xe cũ, có giấy tờ rồi lừa bán và nói rằng đó là những chiếc xe máy được thanh lý.
Đến ngày 7/1, Đội CSĐT tội phạm về TTXH, Công an quận Hoàng Mai xác định Tùng đã tham gia trộm cắp 1 xe máy SH, bên trong yên xe máy có 7.000 USD; Trung tiêu thụ 20 chiếc xe máy; Minh 24 xe, Dương và Huy, mỗi đối tượng tiêu thụ 21 chiếc xe máy trộm cắp.
Khi Công an quận Hoàng Mai tiến hành thu giữ những chiếc xe máy trên, nhiều người bị hại vô cùng tiếc của và bất ngờ vì họ cũng đã phải bỏ ra một khoản tiền không nhỏ để mua xe.
Hiện Công an quận Hoàng Mai đã thu hồi được 28/55 chiếc xe máy, đồng thời đang tiếp tục mở rộng, làm rõ giai đoạn 2 của vụ án

