Sự thật đằng sau vụ trộm tại Công ty Liên doanh Khai thác đá Lai Châu

Thứ Ba, 18/10/2005, 07:52

Ngày 14/10, cơ quan CSĐT tội phạm về TTXH, Công an tỉnh Lai Châu đã làm rõ hành vi của Vũ Đình Đại trong việc sử dụng giấy tờ và chữ kí giả để hợp thức hoá số đá đen do Phạm Tiến Anh, Quản đốc phân xưởng Công ty Liên doanh Khai thác đá Lai Châu, trộm cắp.

Chuyên án được Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an tỉnh Lai Châu xác lập từ đơn trình báo của Phó Tổng giám đốc Công ty Liên doanh Khai thác đá Lai Châu về việc bị mất trộm một lượng lớn đá đen mà đối tượng nghi vấn là Phạm Tiến Anh, Quản đốc của phân xưởng.

Theo tài liệu cung cấp thì chiếc xe mang BKS 29X-1776, hiện đang vận chuyển số hàng của công ty về Hà Nội. Tổ công tác của đơn vị phối hợp với Phòng CSGT tiến hành kiểm tra và phát hiện trên xe có một lượng lớn đá đen. Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện chỉ có 83 viên ốp lát là có chứng từ chứng minh nguồn gốc hàng hoá.

Trong khi đang điều tra, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH nhận được hồ sơ của anh Vũ Đình Đại, cán bộ Công ty Khai thác khoáng sản Lai Châu khẳng định số tài sản mà cơ quan Công an đang tạm giữ là của Đại mua của Công ty TNHH Lan Anh và đề nghị được lấy lại số tài sản trên. Tại Công ty TNHH Lan Anh, các trinh sát được ông Nguyễn Xuân Cương, Giám đốc Công ty cho biết trong 15 ngày  qua, công ty không xuất hàng đá đen cho bất cứ ai.

Qua điều tra, cơ quan Công an xác định trong bộ hồ sơ xin cơ quan Công an trả lại đá đen, Đại đã giả mạo chữ ký của Nguyễn Danh Minh, chủ chiếc xe ôtô 29X-1176. Thực tế Đại đã mua số tài sản trộm cắp trên của Đỗ Trường Hào. Trước những tài liệu không thể chối cãi,  Phạm Tiến Anh đã thừa nhận cùng với Phạm Công Tựu, 40 tuổi trước đây là Quản đốc phân xưởng sản xuất đá thuộc Công ty Khai thác khoáng sản Lai Châu trộm cắp đá của công ty bán ra ngoài. Cơ quan điều tra cũng đã khởi tố Phạm Tiến Anh, về hành vi trộm cắp tài sản

X.M
.
.
.